Mỹ, Anh hội đàm về vấn đề Syria

Lan Anh-Thứ ba, ngày 14/05/2013 09:48 GMT+7

Đêm qua (13/5) theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron đã có cuộc hội đàm tại Nhà Trắng về vấn đề Syria.

Trong đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường gây sức ép lên Chính phủ Syria với mục tiêu là sự ra đi của Tổng thống Bashar al-Assad.

Trong cuộc họp báo chung sau hội đàm tại Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo Anh - Mỹ cam kết tiếp tục ủng hộ người dân Syria, bao gồm tăng cường viện trợ nhân đạo cho lực lượng đối lập ôn hòa và hướng tới thành lập chính phủ chuyển tiếp tại Syria.

‘ Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Obama cũng cho biết Mỹ sẽ tiếp tục điều tra để tìm ra sự thật về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria, qua đó sẽ có các bước đi tiếp theo.

Trong khi đó, ông Cameron tuyên bố chưa đưa ra quyết định vũ trang cho phe đối lập Syria, nhưng nói rằng Anh sẽ tăng gấp đôi viện trợ phi sát thương cho lực lượng này trong năm tới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước