Mỹ cam kết viện trợ 33 tỷ USD cho châu Phi

Thời sự VTV-Thứ năm, ngày 07/08/2014 06:34 GMT+7

Tổng thống Obama phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi. (Ảnh: USA Today)

Tổng thống Mỹ Obama hôm 6/8 tuyên bố sẽ dành 33 tỷ USD cho các quốc gia châu Phi.

Động thái này cho thấy châu Phi đang chiếm một vị thế mới, quan trọng trong chiến lược của Washington.

Tuyên bố được Tổng thống Obama đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi đang diễn ra tại Washington. Ông Obama nêu rõ, Mỹ muốn nắm lấy cơ hội tại châu lục này – khu vực đang có 6/10 nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thống Mỹ Obama cam kết, Chính phủ và các công ty của Mỹ sẽ nỗ lực nhiều hơn và hiệu quả hơn nhằm nâng cấp quan hệ với châu Phi mà hiện chủ yếu ở dạng cấp và nhận viện trợ nhân đạo sang xây dựng các mối quan hệ đối tác kinh tế bình đẳng.

Động thái này của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh các quốc gia như Trung Quốc hay Ấn Độ cũng đang có những chuyển động mạnh mẽ để mở rộng tầm ảnh hưởng tại châu Phi.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước