Mỹ điều thêm 130 cố vấn quân sự tới miền Bắc Iraq

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 13/08/2014 12:52 GMT+7

Binh sỹ Mỹ đóng gói hàng cứu trợ cho Iraq. (Ảnh: AFP)

Mỹ đã điều thêm 130 cố vấn quân sự tới khu tự trị người Kurd ở miền Bắc Iraq, để hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây.

Thông tin được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel công bố ngày 12/8.

Theo ông Hagel, các binh sĩ này sẽ thực hiện một sứ mệnh ngắn hạn nhằm hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại vùng núi Sinjar của Iraq, chứ không tham gia vào các chiến dịch trên bộ. Số binh sĩ này có nhiệm vụ tiếp cận khu vực Sinjar và tiếp tục tiến hành viện trợ nhân đạo, bên cạnh những gì mà binh sĩ Mỹ tại đó đã làm.

Động thái điều thêm quân này cho thấy, chính quyền của Tổng thống Obama đang cân nhắc đến tác động các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các chiến binh của Nhà nước Hồi giáo Iraq cũng như đến nhóm người Kurd do Mỹ hậu thuẫn tại miền Bắc Iraq.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước