Nghi can đánh bom Boston từng định tấn công Quảng trường Thời đại

Lan Anh-Thứ sáu, ngày 26/04/2013 11:40 GMT+7

Thị trưởng New York Michael Bloomberg hôm 25/4 cho biết: hai nghi phạm vụ đánh bom giải maraton ở Boston từng lên kế hoạch tấn công Quảng trường Thời đại ở New York bằng số thuốc nổ còn lại.

Trả lời họp báo, Thị trưởng Bloomberg nói rằng thông tin về vụ tấn công trên đã được nghi can Dzhokhar Tsarnaev khai nhận với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) khi tên này vẫn đang ở trong bệnh viện.

Ông Bloomberg cho biết theo lời khai của người em Dzhokhar, New York là mục tiêu tiếp theo của hai anh em nhà Tsarnaev và chúng dự định lái xe đến thành phố này để đặt chất nổ tại Quảng trường Thời đại. Số chất nổ này bao gồm một chiếc nồi áp suất cài thuốc nổ và đinh ốc, cùng với 5 quả bom ống.

‘ Nghi phạm vụ đánh bom Boston Dzhokhar Tsarnaev. (Ảnh: Rt)

Thị trưởng New York Bloomberg nhấn mạnh đây là "lời nhắc nhở nước Mỹ vẫn luôn là mục tiêu của khủng bố". Trong khi đó, thượng nghị sỹ Lindsey Graham cho rằng các vụ đánh bom Boston cho thấy sự thất bại của một bộ phận cộng đồng tình báo Mỹ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước