Nhật Bản tăng chi tiêu ngân sách quốc phòng

Anh Phương-Thứ tư, ngày 30/01/2013 09:09 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: Acus)

Chính phủ Nhật Bản ngày 29/1 đã quyết định mở rộng khoản chi ngân sách quốc phòng nước này trong tài khóa 2013 lên hơn 4.700 tỷ Yên (tương đương 52 tỷ USD).

Lần đầu tiên trong vòng 11 năm, chính phủ Nhật Bản đã quyết định tăng chi tiêu cho ngân sách quốc phòng.

Các khoản chi ngân sách quốc phòng nước này trong tài khóa 2013 lên hơn 4.700 tỉ Yên (tương đương 52 tỷ USD). Khoản ngân sách sẽ được Chính phủ Nhật Bản dành cho chi phí mua nhiên liệu, bảo trì và vận hành Hệ thống Kiểm soát và Cảnh báo sớm cho các máy bay thuộc Lực lượng phòng không nước này; chi phí mua sắm các phương tiện quân sự như xe lội nước, máy bay chiến đấu F-35.

Tuy nhiên, cùng với quyết định gia tăng chi phí quốc phòng là mối lo ngại về nợ công. Đầu tháng này, Nhật Bản đã vừa công bố một gói kích thích mở rộng trị giá tới 114 tỷ USD. Theo các chuyên gia, những bước đi này sẽ đưa mức nợ công kỷ lục của Nhật Bản lên những kỷ lục mới.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước