Thủ tướng Ấn Độ thăm Đức

Lan Anh-Thứ sáu, ngày 12/04/2013 06:37 GMT+7

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã tới Berlin, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Đức với mục đích tiến tới thiết lập một thỏa thuận thương mại tự do giữa Ấn Độ và Liên minh châu Âu.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cho biết, EU và Ấn Độ đã làm rõ về ý tưởng xây dựng Hiệp định thương mại tự do giữa hai bên.

‘ Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: Indiavision)

Hiệp định thương mại tự do giữa Ấn Độ và EU vốn được gọi là Hiệp định đầu tư và thương mại song phương đã được tiến hành thương lượng trong sáu năm qua. Dự kiến vòng thương lượng tiếp theo giữa hai bên về hiệp định này sẽ được tiến hành vào ngày 15 tháng 4 tới.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Manmohan Singh cũng đề nghị châu Âu tiếp tục mở cửa cho các nhà đầu tư Ấn Độ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước