Tổng thống Ai Cập công du châu Âu

Lan Anh-Thứ năm, ngày 31/01/2013 14:32 GMT+7

Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi và Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: Chinapost)

Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đã thực hiện chuyến công du ngắn tới châu Âu, nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ cho công cuộc tái thiết nền kinh tế nước này, vốn đang trong giai đoạn tồi tệ nhất từ trước tới nay.

Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông Morsi khẳng định Ai Cập sẽ là nhà nước pháp quyền, chứ không dựa vào quân đội hay những nhà lãnh đạo tôn giáo và Quốc hội mới sẽ được bầu cử trong vài tháng tới để quyết định thành phần của Chính phủ.

Về phần mình, bà Angela đã hối thúc Tổng thống Ai Cập mở một cuộc đối thoại với lực lượng đối lập sau các vụ bạo động khiến hơn 50 người thiệt mạng hồi tuần trước.

Diễn biến chính trị căng thẳng tại Ai Cập đã buộc ông Morsi phải hủy bỏ chặng dừng chân thứ hai ở Paris để trở về Cairo ngày 31/1.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước