Tổng thống Iran có chuyến thăm lịch sử tới Ai Cập

Ngọc Anh-Thứ tư, ngày 06/02/2013 07:52 GMT+7

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad. (Ảnh: Armybase)

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad hôm 5/2 đã rời thủ đô Tehran, bắt đầu chuyến thăm chính thức Ai Cập 3 ngày. Đây là chuyến thăm Ai Cập đầu tiên của người đứng đầu nhà nước Iran kể từ sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Trong chuyến thăm này, Tổng thống Ahmadinejad sẽ tham dự hội nghị của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, diễn ra tại thủ đô Cairo, gặp gỡ giới chức và các chính trị gia của Ai Cập.

Phát biểu với báo giới trước khi rời Tehran, Tổng thống Ahmadinejad bày tỏ hy vọng: Chuyến thăm này của ông sẽ tạo nền tảng phát triển các mối quan hệ giữa Iran và Ai Cập.

Kể từ khi Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi lên nắm quyền, Ai Cập luôn phản ứng thận trọng trước các nỗ lực của Iran nhằm cải thiện quan hệ song phương, dù hai nước luôn có quan điểm trái ngược nhau trong cuộc khủng hoảng ở Syria.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước