Trung Quốc: 18 nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố ở Tân Cương ra đầu thú

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 11/08/2014 23:40 GMT+7

Cảnh sát Trung Quốc trấn áp một vụ tấn công ở Tân Cương (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính quyền Khu tự trị Tân Cương ngày 10/8 thông báo, tổng cộng 18 nghi can trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở thị trấn Shache, phía Tây khu tự trị hồi cuối tháng 7 vừa qua, đã ra đầu thú.

Trung Quốc: Lại khủng bố tấn công bằng dao ở Tân Cương

Một quan chức của chính quyền thị trấn Shache cho biết, chỉ một vài nghi can là những kẻ khủng bố ngoan cố, nhiều đối tượng trong nhóm này bị lừa hoặc bị ép buộc tham gia vào vụ tấn công đẫm máu trên.

Quan chức này cũng nêu rõ những nghi can ra đầu thú sẽ được hưởng mức án nhẹ hơn, đồng thời kêu gọi những thủ phạm khác sớm ra đầu thú.

Vụ tấn công khủng bố trên xảy ra vào sáng 29/7 ở thị trấn Shache, thuộc địa khu Kashgar, khi một nhóm đối tượng dùng dao và búa tấn công một đồn cảnh sát và một số văn phòng chính quyền thôn Elixku thuộc thị trấn trên.

Một số đối tượng sau đó đã tràn sang thôn Huangdi lân cận, tấn công người dân và đập phá các phương tiện giao thông. Ít nhất 37 dân thường đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Cảnh sát cũng đã tiêu diệt 59 một số thủ phạm và bắt giữ 219 đối tượng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước