Trung Quốc: Khai mạc kỳ họp thứ nhất – Quốc hội khóa XII

Hương Linh-Thứ ba, ngày 05/03/2013 06:47 GMT+7

Quốc hội Trung Quốc (Ảnh: China Daily)

Hôm nay (5/3), kỳ họp lần thứ nhất – Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội) Trung Quốc khóa XII khai mạc tại Bắc Kinh.

Khác với thông lệ, ngân sách quốc phòng thường được công bố một ngày trước phiên họp Quốc hội đầu tiên của năm. Nhưng năm nay, ngân sách quốc phòng 2013 của Trung Quốc được giữ kín.

Bà Phó Doanh, người phát ngôn phiên họp thường niên Quốc hội Trung Quốc khóa XII, tuyên bố, các chính sách quân sự mang tính phòng thủ của Trung Quốc đóng vai trò then chốt trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở châu Á. Nhưng bà Phó Doanh từ chối cho biết về ngân sách quốc phòng năm 2013 của Trung Quốc.

Trong hơn hai thập kỷ qua, mức chi tiêu quốc phòng hàng năm của Trung Quốc đã gia tăng đáng kể, năm ngoái tăng 11,2%, khoảng 106,4 tỷ USD. Mức chi tiêu này chỉ đứng sau Mỹ là nước có ngân sách quốc phòng lớn nhất trên thế giới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước