Trung Quốc ký FTA với quốc gia EU đầu tiên

Quỳnh Anh -Thứ ba, ngày 16/04/2013 19:00 GMT+7

Ảnh: Internet

 Sau 6 năm đàm phán, Iceland trở thành nước đầu tiên tại châu Âu ký một Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Trung Quốc, đánh dấu bước đột phá trong tiến trình đàm phán FTA của Trung Quốc với Liên minh châu Âu.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng Iceland, bà Johanna Sigurdardottir đã ký Hiệp định thương mại dự do tại Đại lễ đường Nhân dân của Trung Quốc. Thỏa thuận này không chỉ là mốc quan trong quan hệ song phương Trung Quốc – Iceland, mà còn là một ví dụ điển hình trong quan hệ thương mại Trung Quốc - châu Âu. Hai quốc gia này cũng ký kết thoả thuận hợp tác trong các lĩnh vực bao gồm tài chính, sự nóng lên của Trái Đất và tiết kiệm năng lượng.

Trước đó, Trung Quốc và Liên minh châu Âu đã bắt đầu vòng đám phán thương mại từ năm 2007 nhưng đạt được ít kết quả bởi bất kỳ một thoả thuận nào cũng cần phải được sự đồng ý của 27 quốc gia thành viên EU.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước