Trung Quốc sẽ đứng đầu về nhập khẩu dầu

TCKD-Thứ sáu, ngày 05/04/2013 09:39 GMT+7

Ảnh: News

 Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC cho biết, sau khi vượt Mỹ vào năm 2014, Trung Quốc có triển vọng củng cố vị trí nhà nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới.

Chỉ đến cuối năm nay, lượng dầu nhập khẩu vào Trung Quốc sẽ lên trên 6 triệu thùng/ngày, trong khi năm 2012, Mỹ cắt giảm 21% dầu nhập khẩu. OPEC dự đoán, lượng hàng vận chuyển đến Mỹ sẽ giảm xuống dưới 6 triệu thùng/ngày đến năm 2014.

Theo số liệu, tháng 12/2012 Trung Quốc tăng nhập khẩu 1,3% lượng dầu thô lên mức 5,6 triệu thùng/ngày. Sản lượng khai thác nội địa đáp ứng khoảng 60% nhu cầu cả nước.

Trong khi đó, Mỹ có thể sản xuất đủ 84% nhu cầu năng lượng trong năm ngoái nhờ những tiến bộ trong kĩ thuật khai khoáng. Tháng trước, sản lượng dầu thô Mỹ đạt gần 7,2 triệu thùng/ngày, mức cao kỷ lục kể từ tháng 7/1992.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước