Trung Quốc tăng cường quan hệ với Pakistan

Hương Linh-Thứ năm, ngày 23/05/2013 07:26 GMT+7

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm 22/5 đã tới Pakistan, bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày tại quốc gia láng giềng Nam Á này.

Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Pakistan của ông Lý Khắc Cường kể từ khi nhậm chức hồi tháng 3 vừa qua.

Phát biểu khi vừa đặt chân tới Islamabad, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho rằng phát triển quan hệ hữu nghị với Pakistan là phương châm nhất quán của Chính phủ Trung Quốc.

‘ Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (trái) và Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari (phải). (Ảnh: AFP)

Ông Lý Khắc Cường bày tỏ mong muốn thông qua chuyến thăm lần này, hai nước sẽ đạt được mục tiêu duy trì mối quan hệ hữu nghị, hợp tác sâu rộng, hướng tới tương lai.

Trong thời gian ở thăm Pakistan, Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ lần lượt hội đàm Tổng thống nước chủ nhà Zardari, Thủ tướng đắc cử Nawaz Sharif và có bài phát biểu tại quốc hội Pakistan.

Nhân chuyến thăm này, hai nước sẽ ký kết một loạt văn kiện hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực như xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục.

Quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước đã phát triển nhanh chóng những năm gần đây. Kim ngạch mậu dịch song phương giữa hai nước lần đầu tiên vượt mức 12 tỉ USD vào năm 2012. Hai bên cam kết đạt mục tiêu mậu dịch 15 tỉ USD trong 2 đến 3 năm tới.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước