Ukraine mở “hành lang nhân đạo” ở miền Đông

Ngọc Anh-Thứ ba, ngày 05/08/2014 10:28 GMT+7

Lực lượng ly khai kiểm tra các xe qua lại tại chốt kiểm soát ở Lisichansk, miền Đông Ukraine ngày 28/7. Nguồn: AFP

Chính phủ Ukraine sẽ thiết lập hành lang nhân đạo cho dân thường ở các thành phố Donetsk, Lugansk và Gorlovka ở miền Đông nước này nhằm cho phép người dân địa phương sơ tán đến nơi an toàn.

Tuyên bố trên được người phát ngôn chiến dịch quân sự của Chính phủ Ukraine ở miền Đông, ông Lysenko đưa ra hôm qua trong bối cảnh quân đội chính phủ đang siết chặt vòng vây nhằm chiếm lại các cứ điểm trọng yếu mà quân nổi dậy đang chiếm giữ.

Trước đó, Thị trưởng Lugansk cảnh báo rằng, thành phố 420.000 dân này đang bên bờ vực thảm họa nhân đạo sau nhiều ngày không có điện và mất nước.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước