Lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường
Phong trào "Vì một Việt Nam sáng - xanh - sạch - đẹp" được Thủ tướng phát động từ Công điện số 134/CĐ-TTg ngày 13/8/2025 về việc đẩy mạnh thu gom rác thải, bảo vệ, gìn giữ vệ sinh môi trường trên toàn quốc hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, nhất là trong thời kỳ đổi mới, vấn đề bảo vệ môi trường luôn được Đảng, Nhà nước đặt ở vị trí ưu tiên. Đảng ta xác định cùng với kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường là trụ cột quan trọng, không thể tách rời trong sự phát triển bền vững của đất nước.

Lễ phát động Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường vì một Việt Nam sáng - xanh - sạch - đẹp. Ảnh: Diễm Hương
Phát biểu tại lễ phát động, ông Trần Đức Thắng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi: "Mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng hãy nêu cao ý thức, tự giác thực hiện nếp sống văn minh: không xả rác bừa bãi, đổ rác đúng nơi, đúng thời gian quy định; tích cực tham gia các hoạt động tổng vệ sinh môi trường tại nơi ở, nơi làm việc, trường học, đường phố, khu dân cư, kênh mương, sông ngòi, ao hồ và bãi biển".

Ông Trần Đức Thắng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu. Ảnh: Diễm Hương
Ô nhiễm, rác thải và cảnh quan nhếch nhác vốn là vấn đề lớn, tác động trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, chất lượng sống và hình ảnh quốc gia. Vì thế, cuộc phát động này không chỉ làm đẹp cảnh quan để chào mừng ngày lễ trọng đại của dân tộc, mà còn khơi dậy ý thức trách nhiệm của cả cộng đồng. Thông qua đó giúp chính quyền địa phương biến những con đường lộn xộn thành tuyến phố văn minh, những bãi đất bỏ hoang thành công viên, những dòng kênh ô nhiễm thành mặt nước trong lành.

Người dân TDP 20 phường Tây Hồ, Hà Nội tham gia tổng vệ sinh môi trường. Ảnh: Diễm Hương
Phát biểu tại lễ phát động bà Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết: "Thời gian qua, Thủ đô Hà Nội đã có nhiều phong trào, mô hình thiết thực như: Tuyến phố "không khói - không rác - không tiếng ồn - không lấn chiếm - có không gian xanh"; phong trào "Ngày Cuối tuần xanh"; hoạt động trồng cây hưởng ứng lời dạy của Bác Hồ "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người"; hay việc nhiều khu dân cư tự nguyện duy trì vệ sinh chung, phân loại rác tại nguồn. Những hoạt động đó đã và đang lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm của cộng đồng. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hình ảnh Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" cùng người dân thân thiện, mến khách đã lan tỏa đến mỗi gia đình, đến từng con đường, góc phố"

Bà Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu. Ảnh: Diễm Hương
Mỗi người dân thành "chiến sĩ bảo vệ môi trường"
Ngay sau lễ phát động, hơn 1.000 người đã tham gia tổng vệ sinh môi trường gồm cán bộ, Đảng viên, hội viên các đoàn thể, học sinh, sinh viên, Đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, nhân dân, doanh nghiệp và các tổ chức tôn giáo… Qua đó, thể hiện tính toàn dân - toàn diện - đồng lòng hành động vì môi trường sống xanh, sạch.

Đại biểu tham gia tổng vệ sinh môi trường. Ảnh: Diễm Hương
"Đổi rác lấy quà" là điểm nhấn của chương trình, hoạt động này nhằm khuyến khích việc phân loại và tái chế rác thải. Tại đây, rất nhiều người dân đã đưa rác nhựa, giấy vụn... thu gom trong gia đình để đổi lấy những món quà thân thiện với môi trường.

Đại biểu tham gia tổng vệ sinh môi trường, đổi rác lấy quà. Ảnh: Diễm Hương
Khi bảo vệ môi trường đã trở thành nếp sống, thành thói quen thường nhật thì khi đó mỗi người dân chính là một chiến sĩ trong mặt trận bảo vệ môi trường và trở thành một biểu hiện cụ thể của lòng yêu nước trong thời đại mới.
Bình luận (0)