Sắc màu văn hóa Việt Bắc vùng đất Tây Nguyên.
Lễ hội Hảng Pồ diễn ra vào ngày 27 và 28 tháng Giêng (âm lịch) hằng năm, là dịp để người dân sau một năm lao động vất vả được nghỉ ngơi, vui chơi. Năm 2026 là năm đầu tiên lễ hội được tổ chức sau khi xã Ea Drông hoàn tất việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, trên cơ sở hợp nhất từ các xã Ea Drông và Ea Siên, thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Ông Phạm Tứ Nam - Chủ tịch UBND xã Ea Drông, Trưởng ban tổ chức Lễ hội phát biểu.
Lễ hội năm nay diễn ra sôi nổi, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc như hát then, hát lượn, sính cọ, các trò chơi dân gian như tung còn, nhảy bao bố, đẩy gậy, kéo co… Bên cạnh đó là phần thi ẩm thực truyền thống như heo quay, mâm cúng ngày Tết.
Trong tiếng cồng chiêng rộn rã và những điệu múa truyền thống đặc sắc, lễ hội được mở màn trang trọng với nghi thức khai hội, cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Khai mạc Lễ hội Hảng Pồ năm 2026.

Các tiết mục văn nghệ tại lễ hội Hảng Pồ.

Trang phục mang đậm bản sắc tại lễ hội.

Nhiều du khách check in tại lễ hội.
Phát biểu tại buổi lễ, Đồng chí Phạm Tứ Nam-Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban tổ chức Lễ hội nhấn mạnh: "Lễ hội Hảng Pồ năm nay không chỉ là hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Tày, Nùng sinh sống trên địa bàn xã Ea Drông, mà còn là hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời là dịp để gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn xã".

Những tiết mục, trò chơi dân gian mang đậm bản sắc của người đồng bào dân tộc phía Bắc.

Tiết mục múa lân.
Bà Nông Thị Mừng rất phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế, ổn định đời sống và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Theo bà, việc duy trì lễ hội không chỉ tạo không khí vui tươi, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong giáo dục thế hệ trẻ, cùng chung tay gìn giữ bản sắc dân tộc trên quê hương thứ hai, cũng như tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc anh em tại địa phương.
Bình luận (0)