Asus FonePad: Tablet "hay" lai điện thoại "dở"

Minh Nguyễn dịch (Ảnh:Cnet)-Thứ sáu, ngày 26/04/2013 15:05 GMT+7

 Asus FonePad chỉ thực sự đáng giá nếu bạn coi nó như một chiếc tablet có khả năng gọi điện thoại. Muốn tìm kiếm một chiếc smartphone cỡ lớn? - Bạn nên từ bỏ ngay ý định sở hữu sản phẩm này.

Thiết kế và tính năng của "tablet" FonePad

Giống như Asus Memo ME172V, sản phẩm FonePad của thương hiệu Đài Loan cũng trông "na ná" Nexus 7. Tuy nhiên, thay vì sử dụng cao su mềm và sọc lưới cho mặt sau như chiếc tablet gắn mác Google, FonePad chọn cho mình lớp vỏ nhôm bóng bẩy, tạo cảm giác sang trọng cho người sử dụng.

‘ Nút nguồn và nút tăng giảm âm lượng được đặt bên phía cạnh trái của máy thay vì bên phải như đa phần thiết bị Android khác có mặt trên thị trường. Cạnh dưới của máy là một cổng Micro USB, chân cắm tai nghe 3.5mm và lỗ micro.

Camera trước của máy nằm bên phải, cạnh loa đàm thoại trong khi ở mặt sau, camera chính được đặt ở chính giữa. Khe cắm thẻ nhớ và SIM được giấu kín phía sau một phần vỏ có thể tháo rời, nằm bên trên camera sau. Thiết kế này giúp cho FonePad trông khá đẹp mắt và khiến nhiều người lầm tưởng rằng nó là một thiết kế nguyên khối (unibody).

‘ FonePad được trang bị hệ điều hành Android Jelly Bean 4.1.2 với giao diện tương đương như trên Nexus 7 với một thanh công cụ ở phía dưới hoặc bên phải màn hình (tùy thuộc vào việc nó đang được xem theo chiều ngang hay dọc).

Điểm đáng giá trong mẫu sản phẩm này là tính năng có tên gọi Asus Splendid, cho phép người dùng can thiệp sâu vào hệ thống hiểu thị màu sắc như tăng giảm độ đậm nhạt, nhiệt độ màu hay thậm chí còn làm tăng cả độ tương phản màn hình...

‘ Chế độ tiết kiệm pin của FonePad cũng thông minh so với những "người anh em" khác thuộc gia đình Asus. Thay vì tác động đến khả năng hoạt động của CPU, FonePad tiết kiệm pin bằng cách đưa ra 3 chế độ "Ultra-saving, Optimized và Customized - cho phép người dùng tùy chỉnh độ sáng màn hình và các kết nối không dây như Wifi hay Bluetooth.

Ngoài ra, khả năng chạy đa nhiệm của FonePad khá tốt, mọi ứng dụng vẫn được vận hành khá mượt mà.

Và FonePad còn là... một chiếc điện thoại


Đúng với tên gọi của mình, FonePad là một sản phẩm được lai tạo giữa smartphone với máy tính bảng, hay theo cách gọi của dân công nghệ là một chiếc phablet. Tương tự như các sản phẩm có mặt trên thị trường khác, phablet của ASUS được trang bị một màn hình cỡ lớn với khả năng đàm thoại. Tuy nhiên, với màn hình có kích thước lên đến 7", ASUS FonePad sẽ trở thành sản phẩm có thiết kế...tệ hại nhất nếu người dùng coi nó là một chiếc điện thoại.

Hãy thử tưởng tượng về việc thực hiện cuộc gọi bằng một thiết bị có kích thước 7", bạn sẽ thấy bộ dạng bản thân lúc đó trông tức cười như thế nào.

Tổng kết:

Nếu đang kiếm tìm một chiếc tablet cỡ nhỏ chạy Android đúng nghĩa nhất, người dùng hãy bỏ qua sản phẩm này và tìm mua Nexus 7. Còn nếu muốn một chiếc máy tính bảng có thêm chức năng nghe gọi, Asus FonePad có thể là một lựa chọn hợp lý và vừa túi tiền.

Được biết, hiện Asus FonePad đã bắt đầu được bán ra trên nhiều thị trường với mức giá vào khoảng 275 USD.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước