Chiếc hộp kỳ diệu của cứu hộ y tế

Tường Vy (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 04/05/2016 14:20 GMT+7

VTV.vn - Đó chính là một container dài 6m mang tên “Chiếc hộp vô trùng” chứa tất cả những trang thiết bị phẫu thuật cần thiết và đã được khử trùng.

Đây là phát minh của các nhà khoa học Mỹ. Phát minh này được xem là bước đột phá trong việc chữa bệnh cho những người dân ở vùng hẻo lánh, đặc biệt là châu Phi, nơi không đủ cơ sở hạ tầng và điều kiện y tế nghèo nàn.

“Chiếc hộp vô trùng” được trang bị năng lượng mặt trời và có hệ thống lọc nước với tất cả các thiết bị y tế đều được khử trùng thông qua nồi hấp. Chiếc hộp được thiết kế đặc biệt để có thể đặt ở bất cứ vị trí nào, nơi con người cần hỗ trợ y tế. Tất cả những gì làm được ở một bệnh viện chuyên nghiệp cũng có thể thực hiện được ở những vùng xa xôi, nhằm mang đến chất lượng y tế tốt nhất cho người nghèo.

Hiện có 900 khu vực ở châu Phi cần đến chiếc hộp cứu trợ và nhóm nghiên cứu đang tìm đối tác để phát triển.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước