Chống ô nhiễm môi trường bằng ứng dụng smartphone

Kim Huệ (bantintaichinh@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 14/06/2015 06:00 GMT+7

VTV.vn - Một công ty Trung Quốc đã phát triển một ứng dụng điện thoại thông minh, phát hiện hành động gây ô nhiễm môi trường của từng công ty, góp phần bảo vệ môi trường sống.

Gần 90% các thành phố lớn ở Trung Quốc không đạt chuẩn chất lượng không khí trong năm 2014 do quá trình phát triển công nghiệp và tăng trưởng kinh tế chóng mặt, gây ô nhiễm môi trường tại nước này.

Bản đồ xanh Blue Map - ứng dụng trên hệ thống điện thoại thông minh là phần mềm chỉ đích danh những hành động làm rò rỉ chất thải ra môi trường của các nhà máy sản xuất tại Trung Quốc. Dữ liệu trên ứng dụng này được thu thập từ chính những công ty sản xuất tại Trung Quốc.

Cho tới nay, ứng dụng bản đồ xanh Blue Map đã được tải về hơn 3 triệu lần.

Theo ước tính của các chuyên gia, Trung Quốc sẽ cần tới 320 triệu USD mỗi năm trong vòng 5 năm tới cho các dự án đầu tư bảo vệ môi trường. Các chuyên gia nhận định, sẽ còn rất lâu nữa người dân Trung Quốc mới có thể được hưởng một ngày hít thở không khí trong lành.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước