Google mở rộng "quyền được lãng quên” trong tìm kiếm

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 13/03/2016 17:37 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Google mới đây đã áp dụng thêm nhiều biện pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo những nội dung bất lợi về một cá nhân sẽ không xuất hiện trong các công cụ tìm kiếm của hãng.

Thời đại kỹ thuật số đã biến Internet trở thành một kho chứa khổng lồ, nơi mọi thông tin cá nhân đều có thể được lưu giữ và chia sẻ, bất kể đó là nội dung tích cực hay tiêu cực. Do đó, không ít người đã rơi vào hoàn cảnh khá trớ trêu khi một ngày nào đó, họ tìm kiếm tên mình trên Google và rồi phát hiện ra những thông tin không mấy hay ho, những hình ảnh không mấy đẹp đẽ của mình trong quá khứ được lưu lại. Đó có thể là những thứ mà họ muốn lãng quên mãi mãi. Để đáp ứng yêu cầu được xóa bỏ những thông tin như vậy của khách hàng tại châu Âu, người khổng lồ tìm kiếm Google mới đây đã áp dụng thêm nhiều biện pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo những nội dung bất lợi về một cá nhân sẽ không xuất hiện trong các công cụ tìm kiếm của hãng.

Từ năm 2014, tòa án châu Âu đã ra phán quyết buộc Google phải thực hiện "quyền được lãng quên" cho các khách hàng sử dụng Internet. Tức là tất cả các công dân thuộc Liên minh châu Âu có thể đề nghị Google xóa bỏ thông tin họ cảm thấy không xác đáng, lỗi thời, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và cuộc sống hiện tại của họ. Trước đây, theo yêu cầu này, Google mới chỉ loại bỏ các liên kết tìm kiếm trên các tên miền của hãng ở châu Âu.

Tuy nhiên từ nay, Google sẽ mở rộng việc làm này đến tất cả các tên miền của hãng ở các nước khác trên thế giới nhằm đảm bảo "quyền được lãng quên" cho các khách hàng có yêu cầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước