HAPIfork - Dĩa ăn thông minh đầu tiên trên thế giới

Nhật Anh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 21/03/2016 10:28 GMT+7

VTV.vn - Đôi khi công việc bận rộn khiến mọi người rơi vào tình trạng ăn uống tạm bợ, có hại cho sức khỏe. Dĩa thông minh HAPIfork sẽ giúp bạn điều chỉnh lại chế độ ăn uống.

Những bữa ăn chớp nhoáng, vội vàng để rồi nhanh chóng quay lại công việc vô hình chung đã khiến chúng ta khó thể nào kiểm soát được lượng đồ ăn tiêu thụ mỗi ngày. Chiếc dĩa thông minh HAPIfork đã ra đời để giúp bạn giải đáp câu hỏi: “Làm thể nào để biết là mình đã ăn đủ no và không hề nạp dư số calo cần thiết?”.

Khác với những chiếc dĩa thông thường, HAPIfork không chỉ giúp bạn thưởng thức các món ăn mà còn có nhiệm vụ theo dõi và phân tích lượng thực phẩm bạn tiêu thụ. Khi người dùng có dấu hiệu ăn nhanh hơn mức cần thiết, chiếc dĩa sẽ phát ra những rung động nhẹ nhàng để nhắc nhở.

Những thông tin thu thập được sau bữa ăn sẽ được phân tích thành bảng kết quả cá nhân, được gửi tới thông qua cổng USB hoặc kết nối Bluetooth, giúp bạn nắm được lượng calo mình tiêu thụ. Nhờ thế, người dùng có thể tự điều chỉnh sang thói quen ăn uống điều độ hơn.

Ông Jacques Lepine, người sáng lập công ty Hapilabs, nói: “Chúng tôi nảy ra ý tưởng làm HAPIfork, dựa trên kết quả nghiên cứu cho thấy: chúng ta có thể thưởng thức hương vị món ăn trọn vẹn hơn, cải thiện khả năng tiêu hóa và tuyệt vời là giảm cân, nếu ăn chậm hơn bằng cách ăn chậm hơn. Hapifork là phát minh rất phù hợp với xu hướng quan tâm hơn tới sức khỏe và kiểm soát các vấn đề ảnh hưởng đến cân nặng và hệ tiêu hóa của người dùng”.

Với giá khoảng 79 USD (hơn 1,7 triệu đồng), HAPIfork hiện đã được bán với ba màu sắc đi kèm với bộ hộp đựng tiện dụng và vệ sinh để giúp bạn có thể dễ dàng mang nó đi bất kỳ đâu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước