Lamborghini sắp ra mắt siêu xe đặc biệt mới

P.V tổng hợp (Theo Autopro)-Thứ năm, ngày 07/02/2013 19:00 GMT+7

 Mẫu siêu xe mới sẽ thuộc dạng độc nhất vô nhị, tương tự Lamborghini Aventador J trị giá hơn 2 triệu đô la Mỹ.

Năm nay là kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của hãng siêu xe Lamborghini đến từ Ý. Do đó, nhãn hiệu với biểu tượng bò vàng đã lên kế hoạch tổ chức nhiều sự kiện đặc biệt để kỷ niệm mốc 50 năm tồn tại và phát triển. Nổi bật nhất trong số đó là một mẫu siêu xe đặc biệt hứa hẹn sẽ ra mắt tại triển lãm Geneva 2013 diễn ra vào tháng 3 tới.

Đích thân ông Stephan Winkelmann, giám đốc điều hành nhãn hiệu Lamborghini, đã xác nhận thông tin trên. Đáng tiếc thay, ông Winkelmann không tiết lộ thêm về mẫu siêu xe đặc biệt mới.

Trong khi đó, ông Maurizio Reggiano, giám đốc trung tâm nghiên cứu và phát triển của Lamborghini, khẳng định với phóng viên tờ Drive của Úc: "Chúng tôi muốn tạo ra một mẫu xe mới như món quà kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của nhãn hiệu Lamborghini. Chúng tôi muốn mẫu xe mới phải gây sốc và xứng đáng với công sức bỏ ra".

Cũng theo ông Reggiano, mẫu siêu xe mới sẽ không trình làng dưới dạng concept. Thay vào đó, tân binh nhà Lamborghini sẽ là một mẫu siêu xe được thừa nhận và sản xuất thương mại. "Thông thường, chúng tôi chỉ giới thiệu những mẫu xe để sản xuất hoặc phân phối", ông Reggiano khẳng định.

Ông Reggiano tiết lộ, mẫu siêu xe mới sẽ thuộc dạng độc nhất vô nhị, tương tự Lamborghini Aventador J trị giá hơn 2 triệu đô la Mỹ. Hãng Lamborghini muốn bán sản phẩm mới cho khách hàng "ruột" vốn không cần nhìn xe mà vẫn có thể chi tiền.

‘ Lamborghini Urus



Ngoài ra, đại diện hãng Lamborghini còn đề cập đến mẫu SUV hạng sang Urus. Theo đó, trong khi Bentley đã được bật đèn xanh để sản xuất EXP 9 F, dự án Lamborghini Urus vẫn đang phải chờ duyệt. Nếu được đưa lên dây chuyền sản xuất Lamborghini Urus sẽ sử dụng khung gầm của Bentley EXP 9 F.

Ông Winkelmann cho biết, 2017 có thể sẽ là thời điểm Lamborghini Urus xuất hiện trên thị trường. Tạm thời, hãng Lamborghi chưa tính đến khả năng trang bị động cơ diesel cho Urus.

"Chúng tôi thường chỉ dùng một loại động cơ cho một dòng xe", ông Winkelmann giải thích. "Bạn cần một loại động cơ để phân phối trên toàn thế giới. Trong khi đó, động cơ diesel không phải là lựa chọn được chào đón tại tất cả các thị trường. Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa có ý định phát triển theo hướng đó".

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước