Sử dụng sức nước tạo ra điện ở miền núi

Cuộc sống thường ngày-Thứ bảy, ngày 31/01/2015 20:00 GMT+7

Máy phát điện chạy bằng sức nước ở vùng núi cao

Ở các vùng núi cao, người dân đã tận dụng nguồn nước để tạo ra điện bằng cách lắp đặt các máy phát. Tuy nhiên, chi phí cho việc lắp đặt vẫn khá cao so với thu nhập của người dân.

Người dân của thôn Giàn Giầu 2, xã Mỏ Vàng, Văn Yên, Yên Bái đã biết tận dụng nguồn nước dồi dào để tạo ra điện. Bằng cách xây máng và lắp các máy phát điện cỡ nhỏ, người dân đã có thể tự cung cấp điện cho mình.

Chỉ riêng một đoạn suối đã có tới 9 máy phát điện chạy bằng sức nước. Tuy nhiên, mỗi máy có thể cung cấp lượng điện cho từ 3-4 hộ gia đình sử dụng, phục vụ các nhu cầu hàng ngày như thắp sáng, xem ti vi, bật quạt…

Chi phí để lắp đặt một chiếc máy phát điện chạy bằng sức nước là khoảng 5 triệu đồng. Đối với các nhà ở xa khu vực suối, giá thành sẽ tăng thêm bởi chi phí dây dẫn. Điều người dân cần nhất chỉ là đủ điện để thắp sáng, do đó, tại thôn Giàn Giầu 2, khoảng từ 3-4 hộ gia đình cùng chung nhau sử dụng 1 máy phát điện chạy bằng sức nước để tiết kiệm chi phí.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước