Sáng 5/9, tiếng trống khai trường năm học mới 2026 - 2027 sẽ chính thức vang lên trên khắp cả nước. Sự kiện năm nay càng mang ý nghĩa đặc biệt hơn khi gắn liền với Lễ Khánh thành hàng loạt trường Phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Nhận nhiệm vụ thực hiện cầu truyền hình trực tiếp quy mô toàn quốc cho sự kiện này, ê-kíp Ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam đang gấp rút hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng để mang đến một chương trình trang trọng, tự hào và lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Chương trình cầu truyền hình "Lễ Khai giảng năm học 2026 - 2027 và Khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp các xã biên giới đất liền" sẽ kết nối 3 điểm cầu lớn: Lào Cai, Gia Lai và An Giang, cùng 20 điểm cầu tương tác hai chiều và hàng chục điểm cầu trực tuyến qua hệ thống VNPT.

Địa điểm tại Mường Khương (Lào Cai) được chọn là điểm cầu chính cho chương trình
Chia sẻ về quyết định lựa chọn Mường Khương (Lào Cai) làm điểm cầu chính, BTV Trung Nghĩa - Ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài THVN cho biết: "Ngay khi nhận được công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được lãnh đạo Đài THVN phân công nhiệm vụ, Ban Chuyên đề - Khoa giáo đã cử nhân sự phòng Giáo dục, phòng Quay phim - Đạo diễn cùng lãnh đạo đơn vị đi khảo sát thực tế tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là một xã vùng biên cách trung tâm phường Lào Cai hơn 50km.
Dù địa hình xa xôi, trường phổ thông nội trú liên cấp Mường Khương lại sở hữu cơ sở vật chất rất hiện đại, với nhiều tòa nhà phục vụ học tập, ăn nghỉ, sân bóng, nhà đa năng nằm giữa không gian thung lũng hùng vĩ. Nhìn thấy sự quyết tâm của lãnh đạo tỉnh, Sở GD&ĐT Lào Cai và Ban giám hiệu nhà trường, nhóm sản xuất nhận định nơi đây hoàn toàn xứng đáng trở thành điểm cầu chính của cả nước để đón các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Chính phủ về dự lễ".

BTV Trung Nghĩa.
Theo thông tin từ ekip sản xuất, trong chương trình cầu truyền hình, khán giả cả nước sẽ được theo dõi trọn vẹn những nghi thức trang trọng nhất của Lễ Khai giảng năm học 2026 - 2027 trên nhiều tỉnh, thành phố của dải đất hình chữ S. Sau nghi lễ chào cờ và hát Quốc ca, chương trình mang đến hình ảnh toàn cảnh các ngôi trường khang trang vừa được xây mới. Khán giả cũng sẽ được lắng nghe những chia sẻ đầy xúc động của giáo viên, học sinh tại An Giang hay những lời bộc bạch của phụ huynh tại Gia Lai khi con em được Đảng và Nhà nước chăm lo, không còn phải đối mặt với nguy hiểm trên con đường đến trường xa xôi như trước.

Toàn cảnh Trường PTNT Tiểu học và THCS Mường Khương giữa không gian vùng cao biên giới. (Ảnh: moet.gov.vn)
Nói thêm về mạch nội dung xuyên suốt chương trình cầu truyền hình, BTV Trung Nghĩa nhấn mạnh: "Kịch bản được xác định phải nêu bật chủ trương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo sự nghiệp giáo dục và đời sống bà con vùng phên dậu Tổ quốc. Các phóng sự trong chương trình sẽ kể lại trọn vẹn hành trình từ chủ trương, chương trình hành động, đến các đợt khởi công đồng loạt tại Thanh Hoá vào ngày 9/11 với 100 trường và ở Lạng Sơn ngày 19/3 với 121 trường cho tới thời điểm khánh thành đúng dịp tựu trường năm nay.
Giải bài toán khó về hạ tầng và nhân sự trong hai tuần
Mang một khối lượng công việc khổng lồ, nhóm sản xuất phải đối mặt với hai thách thức cực lớn về thời gian, nhân sự và hạ tầng kỹ thuật. "Địa bàn xây dựng các trường trải dài ở hàng chục tỉnh thành. Trong vỏn vẹn hai tuần, nhóm sản xuất không thể có đủ nhân sự để có mặt ở tất cả các địa phương nhằm ghi nhận quá trình chuẩn bị cũng như không khí hân hoan của học sinh, phụ huynh và giáo viên", BTV Trung Nghĩa chia sẻ.

Công tác khảo sát địa điểm diễn ra cầu truyền hình được thực hiện khẩn trương ngay sau khi ekip Ban Chuyên đề - Khoa giáo nhận nhiệm vụ
Để tháo gỡ khó khăn này, một mạng lưới phối hợp nhịp nhàng đã được thiết lập. Nhóm sản xuất đã đề xuất huy động sự vào cuộc của các Báo và Đài PT-TH tại 23 địa phương. Các đơn vị này không chỉ đi quay và gửi hình về, mà còn trực tiếp cử ê-kíp tường thuật tại các điểm cầu tương tác hai chiều. Cùng với đó, điểm cầu Gia Lai được giao phó cho Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và điểm cầu An Giang do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ thực hiện.
Thách thức thứ hai với ekip sản xuất đến từ đặc thù địa hình hiểm trở của các trường biên giới, nhiều nơi cách tỉnh lộ vài chục km khiến việc đảm bảo tín hiệu truyền hình trực tiếp trở thành bài toán hóc búa. Ban Chuyên đề - Khoa giáo đã phải tổ chức họp khẩn trực tiếp với Trung tâm Công nghệ và Truyền dẫn Phát sóng, Đài THVN cùng Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) để lên các phương án.

Hai BTV Hữu Bằng và Thu Hà đảm nhận vai trò dẫn ở điểm cầu chính Lào Cai
Giải pháp tối ưu đã được thống nhất triển khai, đó là sử dụng xe truyền hình lưu động ghi hình và gửi tín hiệu qua cáp quang tại các điểm cầu chính và điểm tương tác hai chiều. BTV Trung Nghĩa cho biết thêm: "Trung tâm Công nghệ và Truyền dẫn Phát sóng đã bố trí xe vệ tinh nhằm đảm bảo an toàn 200% cho đường truyền từ điểm cầu chính Lào Cai về Tổng khống chế. VNPT cũng đã dốc lực bố trí hệ thống camera hội nghị trực tuyến để gửi tín hiệu của hàng chục điểm cầu còn lại về cầu chính một cách thông suốt".
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kinh nghiệm dày dạn từ hai lần thực hiện Lễ Khánh thành các trường PTNT liên cấp các xã biên giới đất liền trước đây, cùng sự phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị trong và ngoài Đài THVN, ê-kíp Ban Chuyên đề - Khoa giáo tin tưởng sẽ mang đến một chương trình cầu truyền hình rực rỡ, cảm xúc, đánh dấu một cột mốc lịch sử đối với nền giáo dục tại các vùng biên giới xa xôi của Tổ quốc.

Bình luận (0)