Đông Hùng sẽ làm mới nhạc xưa theo phong cách trẻ trung

Thanh Thủy-Thứ tư, ngày 04/11/2015 06:08 GMT+7

VTV.vn - Tự nhận mình là người liều lĩnh, Đông Hùng cho biết anh đang tập trung cho ra mắt Album đầu tay gồm các ca khúc nhạc xưa nhưng được làm mới theo phong cách trẻ trung.

Đông Hùng - Top 3 Vietnam Idol 2014 đang dần khẳng định mình trên con đường âm nhạc. Với ngoại hình sáng sân khấu, gương mặt ưa nhìn, anh đang theo đuổi hình ảnh nghệ sỹ trẻ đa phong cách, có thể hát được nhiều thể loại âm nhạc và có những màn vũ đạo đẹp mắt. Chia sẻ với phóng viên VTV News, anh cho biết mình đang trong quá trình hoàn thành Album đầu tay bao gồm các ca khúc nhạc xưa nhưng có giai điệu, bản phối mới. Bên cạnh đó, anh cũng có nhiều chia sẻ về định hướng phát triển âm nhạc trong thời gian tới.

- Sau khi rời Vietnam Idol 2014, sự nghiệp âm nhạc của Đông Hùng có nhiều thay đổi?

Tất nhiên là có! Sau Vietnam Idol, tôi được khán giả yêu mến nhiều hơn, có được nhiều trải nghiệm, bài học quý giá trong âm nhạc. Đặc biệt, chương trình đã cho tôi nhiều mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp rất thân thiết.

Trước đây, khi tham gia cuộc thi Vietnam Idol, chúng tôi có một ê kíp làm việc rất chuyên nghiệp, có người hướng dẫn từ chuyên môn đến hình ảnh. Tuy nhiên, sau cuộc thi tôi bị hẫng do chưa quen với việc một mình tự xoay xở, lên lịch, sắp xếp công việc. Phải mất một thời gian tôi mới định hướng được hướng đi trong âm nhạc một cách rõ ràng.

- Thành công với giải 3 Vietnam Idol, lý do gì khiến Đông Hùng không cho ra mắt sản phẩm âm nhạc ngay?

Đây là một câu hỏi rất nhiều người đã đặt ra cho tôi. Sau cuộc thi, tôi muốn tìm đến một dòng nhạc thực sự của riêng mình. Trải qua một quá trình tìm kiếm, lựa chọn thì những ca khúc Anh đã quên, Ngày sau, Bản tình ca mùa thu, Ngày mai yêu thêm đã được gửi đến công chúng yêu nhạc.

- Hiện tại, Đông Hùng đang theo đuổi dòng nhạc nào?

Tôi đang thử sức với nhiều dòng nhạc khác nhau như Pop, Rock, Ballad… Tôi muốn khi mình bước lên sân khấu, khán giả sẽ không chỉ nghĩ anh này chuyên hát Rock hay chỉ hát những bài tình ca lãng mạn. Đa phong cách, hát được nhiều thể loại là mục tiêu theo đuổi của tôi tại thời điểm này.

- Nhạc điện tử sôi động là xu thế đang được các ca sĩ trẻ hướng tới. Đông Hùng nghĩ gì về sức hút của thể loại âm nhạc này? Và liệu anh có muốn làm mới bản thân với một bài hát mang phong cách điện tử?

Theo tôi nhạc điện tử là một loại âm nhạc thể nghiệm. Đúng là hiện nay nó đang tạo nên một sức hút mạnh mẽ, lôi kéo được đông đảo khán giả. Tuy nhiên, là người không thích chạy theo xu hướng nên tôi không muốn thử. Tôi vẫn trung thành với những dòng nhạc quen thuộc bấy lâu mình vẫn hát.

- Sau Single Ngày mai yêu thêm, Đông Hùng và Phương Linh có ý định ra mắt bài hát song ca tiếp theo?

Không chỉ trên phương diện tình cảm mà trong âm nhạc, Tôi và Linh là một cặp đôi gắn kết khá ăn ý. Hiện tại, chúng tôi cũng tạo được hiệu ứng tốt trong lòng khán giả qua ca khúc Ngày mai yêu thêm. Trong tương lai, nếu có bài hát phù hợp và đúng thời điểm thì chúng tôi sẽ ra mắt những sản phẩm song ca khác. Tuy nhiên, ngoài song ca thì mục tiêu chúng tôi hướng tới vẫn là phát triển hát solo và xây dựng hình ảnh riêng.

- Năm 2015 là một năm khá im ắng với Đông Hùng. Anh nói gì về điều này?

Thật sự khoảng thời gian sau Vietnam Idol Tôi vẫn chưa tìm được hướng đi cụ thể cho mình. Chính vì thế, tôi đã bị chững lại một khoảng thời gian. Cũng có một số nhạc sỹ trẻ gửi bài hát cho tôi, nhưng âm nhạc phụ thuộc vào cảm xúc, nếu không tìm thấy sự đồng điệu thì tôi sẽ không bao giờ hát. Bởi bản thân tôi không thích cạnh tranh, ra bài ồ ạt để đánh bóng tên tuổi mà muốn làm những cái gì mình thật sự thích và phải làm cho trọn vẹn. Mỗi sản phẩm tôi đưa ra giới thiệu cho công chúng là những gì tâm huyết nhất mà bản thân có thể làm được.

- Theo anh, mình có những lợi thế và hạn chế gì trong âm nhạc?

Mọi người thường nhận xét tôi là người có ngoại hình sáng sân khấu và khả năng hát live rất tốt. Tuy nhiên về mặt vũ đạo tôi hầu như chưa biết gì. Thế nên, hiện tại tôi cũng đang khắc phục bằng cách luyện tập nhiều hơn về vũ đạo để những màn trình diễn của mình trở nên ấn tượng hơn.

- Những dự định trong tương lai của anh?

Tôi đang tập trung để sớm cho ra mắt Album nhạc xưa được phối theo phong cách mới. Tôi không hy vọng sản phẩm mới sẽ hay hơn bản gốc, nhưng chắc chắn nó sẽ được làm mới hoàn toàn. Hy vọng sẽ nhận được sự yêu mến từ khán giả.

- Điều gì khiến anh muốn làm Album này? Và trong quá trình thực hiện anh có gặp khó khăn nào không?

Tôi yêu thích ca từ của nhạc xưa, cảm giác như có ý thơ ở trong đó. Thêm vào đó, nội dung của những bản nhạc xưa rất ý nghĩa và sâu sắc. Tuy là người trẻ tuổi nhưng tôi muốn thử sức mình với nhạc xưa - dòng nhạc đã quá thành công, quen thuộc với khán giả. Tôi nghĩ mình khá liều lĩnh trong việc này nhưng đó là điều cần thiết. Bởi tôi luôn muốn những người trẻ sẽ nghe nhiều hơn những bản nhạc xưa theo phong cách hoàn toàn khác nhưng vẫn giữ được tinh thần bài hát.

- Bao giờ khi làm mới một ca khúc đã quá thành công cũng sẽ tạo ra phản ứng hai chiều đó là ủng hộ và phản đối. Đông Hùng sẽ quan tâm đến chiều nào hơn?

Đầu tiên, tôi chỉ quan tâm đến cái mình đang làm và khả năng mình sẽ làm đến đâu. Còn để nói ủng hộ và phản đối thì luôn song hành nhau, không bao giờ có thể chiều lòng được hết khán giả. Nhưng tôi thích sự tranh cãi để biết được mình nên làm gì tiếp theo và cố gắng hoàn thiện mình hơn.

Cảm ơn Đông Hùng về cuộc trò chuyện!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước