Lan Khuê: "Tôi với Phạm Hương không phải là đối thủ"

Theo Ngọc Trần/Zing-Thứ tư, ngày 16/12/2015 15:43 GMT+7

VTV.vn - Dù bận rộn với lịch trình cuộc thi, Lan Khuê - đại diện Việt Nam ở Hoa hậu Thế giới 2015 - vẫn có cuộc trao đổi ngắn xoay quanh những gì cô đã làm tại cuộc thi.

Đã hoàn thành phần phỏng vấn tại Miss World vào ngày 15/12, cảm xúc của chị bây giờ thế nào?

- Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái. Mỗi người chỉ có 30 giây để nói về bản thân, nếu nói sang chủ đề khác sẽ bị giám khảo cho dừng ngay. Tôi tận dụng từng giây để phác họa đôi nét hài hước về bản thân, điều mà giám khảo chưa biết về mình. Tôi không chủ trương giới thiệu bản thân theo mô tip: Họ tên, nghề nghiệp, đến từ… vì những thông tin đó giám khảo đã nắm trong tay.


Lan Khuê cá tính khi làm mẫu. Ảnh: Andy Bùi

Lan Khuê cá tính khi làm mẫu. Ảnh: Andy Bùi

Dù không rầm rộ nhưng chị vẫn được đánh giá là có thể vào đến top 7, thậm chí chuyên gia Pháp còn cho rằng chị hoặc hoa hậu Pháp xứng đáng đoạt vương miện, chị nghĩ gì khi nghe những điều này?

- “30 chưa phải là Tết” - đó là những gì tôi nghĩ.

Chị đánh giá cao những đối thủ nào?

- Tôi nghĩ đại diện của Australia và Pháp là những người đẹp nổi bật tại cuộc thi năm nay.

Ở các phần thi phụ, dù không đạt top nhưng điểm số của chị khá ấn tượng. Chị đã nỗ lực ra sao?

- Câu hỏi này thật khó trả lời. Đã nỗ lực thì chỉ có hết sức cố gắng thôi, còn ra sao sẽ phụ thuộc vào cách đánh giá của ban giám khảo. Nhưng tôi đã làm tất cả với niềm tin: Mọi nỗ lực sẽ được đền đáp.

Không mang theo hàng hiệu nhưng chị vẫn được đánh giá là thí sinh có gu ăn mặc đẹp nhất nhì cuộc thi năm nay. Bí quyết của chị là gì?

- Đó là lựa chọn trang phục phù hợp với sự kiện, hoàn cảnh tham gia. Nhiều thí sinh mặc rất đẹp chỉ tiếc là không đúng với hoàn cảnh. Hơn nữa tiêu chí của Miss World là sự thanh lịch. Quan điểm của Khuê sự thanh lịch chính là sự tối giản cần thiết.

Bà Thúy Nga – đại diện Elite – đơn vị cử chị đi thi cho biết, chị nói tiếng Anh tốt nhưng vì học tiếng Đức nên phát âm hơi cứng. Chị khắc phục thế nào?

- Tôi sẽ khắc phục bằng cách nói chậm lại để phát âm rõ ràng hơn.

Dù khẳng định mình không bị xử ép khi người dân trong nước gặp khó khăn trong việc bình chọn cho chị nhưng chị có thể chia sẻ, chị gặp những khó khăn gì khi đến với cuộc thi?

- Bây giờ có không phải là lúc để kể khổ mà là lúc tôi cần sự tập trung cao độ và tinh thần tốt nhất để hoàn thành trách nhiệm của một đại diện quốc gia tại cuộc thi.


 Váy dạ hội của Lan Khuê vào top 10 Miss World. Ảnh: Miss World

 Váy dạ hội của Lan Khuê vào top 10 Miss World. Ảnh: Miss World

Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ được tổ chức liền kề, khó tránh những sự so sánh. Cảm giác của chị khi bị đưa lên bàn cân với Phạm Hương?

- Mọi sự so sánh đều khập khiễng khi giờ phút này đối thủ của chúng tôi là cả thế giới chứ chúng tôi không phải đối thủ của nhau. Trong khi mọi người bỏ thời gian ra so sánh chúng tôi thì họ quên mất các đối thủ thực sự mà chúng tôi đang cần bứt phá để vượt qua.

Đã sắp tới đêm chung kết, tâm trạng chị thế nào?

- Tôi hồi hộp và mong chờ. Những người thân cũng đang tiếp sức mạnh cho tôi bằng sự ủng hộ, cổ vũ thầm lặng nhưng vững vàng.

Tiêu chí của hoa hậu Thế giới là Sắc đẹp vì cộng đồng. Sau khi kết thúc cuộc thi, chị dự định tiếp tục làm những gì để đi đúng con đường này?

- Tôi kiên trì với những kế hoạch và dự định phát triển dự án "chungtaycungkhue" không chỉ riêng về ung thư mà còn mở rộng sang các vấn đề xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước