Sáng 8/6, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phối hợp UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Nghĩa trang Đô Thành (Chí Hòa – Sài Gòn) trước đây, nay là Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh).

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh đây không chỉ là hội thảo khoa học mà còn là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lịch sử còn bỏ ngỏ, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, thống nhất đất nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội thảo.
Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm tại hội thảo là kết quả nghiên cứu, khảo sát về khả năng tồn tại các khu mộ tập thể liệt sĩ dưới lòng Công viên Lê Thị Riêng - khu vực trước đây là Nghĩa trang Đô Thành (Chí Hòa – Sài Gòn).

Theo báo cáo của Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, nhóm nghiên cứu đã sử dụng nhiều nguồn tư liệu khác nhau gồm ảnh hiện trường, ảnh vệ tinh, không ảnh do Mỹ và Pháp lưu trữ, bản đồ Đô thành Sài Gòn trước năm 1975, bản đồ TP Hồ Chí Minh sau năm 1975 cùng các tài liệu lịch sử và lời kể nhân chứng để đối chiếu, xác minh.
Đáng chú ý, từ việc giải mã nhiều bức ảnh lịch sử liên quan đến hoạt động chôn cất tập thể sau Tết Mậu Thân 1968, kết hợp đối sánh bản đồ, ảnh vệ tinh và khảo sát thực địa, các cơ quan chuyên môn bước đầu xác định 3 rãnh mộ tập thể tại khu vực công viên hiện nay. Ước tính sơ bộ cho thấy có khoảng 900 liệt sĩ và đồng bào được chôn cất tại đây.
Đại tá Bùi Yên Tĩnh cho biết, trong số các vị trí được xác định, rãnh mộ số 3 hiện có cơ sở khoa học và thực tiễn vững chắc, độ tin cậy cao. Hai vị trí còn lại cần tiếp tục được nghiên cứu, bổ sung thêm dữ liệu để khẳng định. Sau gần 60 năm, địa hình khu vực đã thay đổi hoàn toàn nên quá trình tìm kiếm, quy tập cần được thực hiện hết sức thận trọng, khoa học và chặt chẽ.



Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn đại biểu dâng hương, tưởng niệm tại Công viên Lê Thị Riêng.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau khi Nghĩa trang Đô Thành (Chí Hòa – Sài Gòn) được giải tỏa để xây dựng Công viên Lê Thị Riêng giai đoạn 1978-1983, địa hình khu vực đã bị san lấp, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm. Dù các cơ quan chức năng từng tổ chức khảo sát từ những năm 1990 nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn do hạn chế về công nghệ và nguồn tư liệu.
Những năm gần đây, nhiều tài liệu quân sự, hình ảnh liên quan đến trận đánh năm 1968 được phía Hoa Kỳ giải mật và cung cấp cho Việt Nam. Cùng với dữ liệu lịch sử, sơ đồ quân sự và lời kể của các nhân chứng, hồ sơ về khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ ngày càng được củng cố.
Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết Bộ Quốc phòng sẽ huy động lực lượng, phương tiện và các giải pháp công nghệ hiện đại phục vụ công tác khảo sát, tìm kiếm. Trong đó có việc sử dụng radar xuyên đất để thăm dò, quét ngầm toàn bộ khu vực tìm kiếm; đồng thời rà soát, chuẩn hóa danh sách liệt sĩ, phiên hiệu đơn vị và địa bàn chiến đấu trong Chiến dịch Mậu Thân 1968 nhằm phục vụ công tác đối chiếu, nhận dạng danh tính hài cốt sau này.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Robert Ambrose Connor nhằm ghi nhận những đóng góp trong việc cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng và một số địa điểm khác.
Kết luận hội thảo, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các đơn vị tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xây dựng kế hoạch tổng thể, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để sớm triển khai các bước khảo sát, tìm kiếm và quy tập trên thực địa, bảo đảm khoa học, khách quan và đúng quy định. Theo đề xuất của Quân khu 7, việc triển khai các hoạt động tìm kiếm, khai quật có thể được thực hiện từ cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7/2026 đối với những vị trí đã có đủ căn cứ xác định.
Bình luận (0)