Đợt lũ lụt nghiêm trọng tại 12 tỉnh miền Nam hồi cuối tháng 11/2025 khiến ít nhất 145 người thiệt mạng (Ảnh: AP)
Theo báo cáo, các cơn bão nhiệt đới và lũ lụt nghiêm trọng xảy ra tại Đông Nam Á vào mùa thu năm nay đã khiến hơn 1.750 người thiệt mạng và gây thiệt hại kinh tế trên 25 tỷ USD. Trong khi đó, các vụ cháy rừng dữ dội tại bang California (Mỹ) đã cướp đi sinh mạng của hơn 400 người, gây tổn thất ước tính khoảng 60 tỷ USD - mức cao nhất trong số các thảm họa khí hậu năm nay.
Đứng thứ ba trong danh sách là các trận lũ lụt nghiêm trọng tại Trung Quốc, khiến hàng nghìn người phải sơ tán, ít nhất 30 người thiệt mạng và gây thiệt hại khoảng 12 tỷ USD. Tính chung, 10 thảm họa khí hậu nghiêm trọng nhất trong năm 2025 đã tạo ra tổng thiệt hại bảo hiểm vượt 120 tỷ USD, dù con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều do chưa thể thống kê đầy đủ các tổn thất về con người, sinh kế và xã hội.
Christian Aid nhấn mạnh rằng, việc gọi những hiện tượng này là "thiên tai" có thể gây hiểu lầm, bởi chúng không đơn thuần là hệ quả của biến động thời tiết tự nhiên. Theo Giáo sư Joanna Haigh, chuyên gia vật lý khí quyển của Đại học Imperial London, tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan đang gia tăng rõ rệt do tác động của khủng hoảng khí hậu do con người gây ra. Bà cho rằng thế giới đang phải trả giá ngày càng đắt cho việc chậm trễ trong cắt giảm nhiên liệu hóa thạch.

Các phương tiện bị ngập trong nước lũ do bão Kalmaegi gây ra tại một khu vực của thành phố Cebu, miền Trung Philippines vào ngày 4/11/2025 (Ảnh: AP)
Báo cáo cũng chỉ ra sự chênh lệch lớn giữa các quốc gia. Trong khi các nước phát triển thường ghi nhận tổn thất tài chính cao do mức độ bảo hiểm lớn, thì tại các nước đang phát triển, cái giá thực sự phải trả lại là sinh mạng con người và tương lai bị đánh mất. Hàng triệu người tại châu Phi, châu Á và khu vực Caribe đang phải đối mặt với mất nhà cửa, đói nghèo và di cư bắt buộc.
Ngoài danh sách 10 thảm họa nghiêm trọng nhất, báo cáo còn đề cập tới hàng loạt sự kiện thời tiết cực đoan khác như các cơn bão tại Philippines khiến hơn 1,4 triệu người phải sơ tán, lũ lụt tại Nigeria làm 700 người thiệt mạng, hay nắng nóng kỷ lục và hạn hán tại châu Âu và Bắc Mỹ.
Tại Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu COP30 tổ chức ở Brazil vào tháng 11 vừa qua, các nước phát triển đã cam kết tăng gấp 3 nguồn tài chính hỗ trợ các quốc gia nghèo thích ứng với biến đổi khí hậu, dự kiến đạt 120 tỷ USD vào năm 2035. Tuy nhiên, Christian Aid cảnh báo mức này vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng.
Theo giới chuyên gia khí hậu, thiệt hại do thời tiết cực đoan sẽ còn tiếp tục tăng nếu thế giới không đẩy nhanh quá trình cắt giảm khí thải nhà kính và chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch, đồng thời tăng cường hỗ trợ các quốc gia dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu.
Bình luận (0)