Số đơn hàng công nghiệp tại Đức tăng vượt dự kiến
Theo Cơ quan Thống kê Liên bang Đức, đơn hàng công nghiệp tăng 5% so với tháng trước, vượt xa mức dự báo 1% của giới phân tích. Nếu loại trừ các đơn hàng quy mô lớn có tính biến động cao, mức tăng đạt 5,1% - cao nhất kể từ tháng 2/2023. Giới chức Đức cho rằng nhiều doanh nghiệp đã đẩy mạnh đặt hàng sớm do lo ngại giá năng lượng tăng và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng sau khi xung đột Trung Đông bùng phát.
Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo tác động thực sự của cuộc xung đột có thể sẽ rõ nét hơn trong quý II. Chỉ số niềm tin kinh doanh của Đức trong tháng 4 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2020, trong khi chỉ số tâm lý ngành sản xuất cũng chuyển sang trạng thái tiêu cực lần đầu tiên sau hơn một năm.
Triển vọng kinh tế Đức đang chịu sức ép lớn. Nhà kinh tế Michael Grömling của Viện Kinh tế Đức cho rằng cuộc xung đột liên quan đến Iran đã “bóp nghẹt sự phục hồi mong manh của kinh tế Đức”. Ông nhấn mạnh giá năng lượng tăng và gián đoạn nguồn cung đang tác động mạnh tới một nền kinh tế vừa trải qua ba năm suy thoái và trì trệ, gần như không còn nhiều dư địa chống chịu.
Theo đánh giá hiện nay, lạm phát trung bình của Đức trong năm 2026 có thể ở mức 3%, cao hơn mục tiêu 2% của Liên minh châu Âu (EU). Giá năng lượng cao, việc làm suy giảm, đầu tư tài sản cố định đi xuống và tiêu dùng tư nhân đình trệ đang làm suy yếu nền tảng phục hồi.
Dự báo mới cũng đánh dấu sự đảo chiều rõ rệt so với tháng 10/2025, khi Bộ trưởng Tài chính Lars Klingbeil, thuộc đảng Dân chủ Xã hội (SPD), từng công bố khoản “tăng thu do tăng trưởng”, với kỳ vọng Liên bang, các bang và địa phương đến năm 2029 có thể thu thêm 33,6 tỷ euro so với dự báo Mùa Xuân năm 2025. Nay, triển vọng phục hồi bị đẩy lùi, trong khi áp lực ngân sách đối với Chính phủ Đức ngày càng lớn.
Bình luận (0)