Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Cần ưu tiên giảm áp lực cho giáo viên

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 13/01/2019 11:14 GMT+7

VTV.vn - Tại Hội nghị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, một lần nữa Bộ trưởng Bộ GD&ĐT khẳng định, năm 2019 sẽ ưu tiên giảm áp lực cho giáo viên.

Đồng thời, những hình thức xử lý nghiêm khắc với những giáo viên có nhân cách, đạo đức không đúng mực sẽ được đưa ra.

Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, phát biểu: "Cần tăng cường tạo điều kiện tốt, cơ hội và sự phấn khích cho các thầy, cô giáo. Đồng thời, chúng ta phải có những chế tài đối với một số thầy, cô giáo không đáp ứng được, tránh tình trạng cào bằng để một số người, nhóm người làm ảnh hưởng đến uy tín ngành. Những thầy, cô giáo đã vi phạm pháp luật không xứng đáng đứng trên bục giảng. Đây là một trong những biểu hiện của việc noi gương trong ngành Giáo dục".

Đó là những nỗ lực đáng ghi nhận của ngành giáo dục. Tuy nhiên, việc giảm áp lực cho giáo viên chỉ là một trong những giải pháp cần được đưa ra một cách tổng thể.

Áp lực giáo viên: Thực trạng và giải pháp Áp lực giáo viên: Thực trạng và giải pháp

VTV.vn - Cuộc tọa đàm mang chủ đề: "Áp lực giáo viên - Thực trạng và giải pháp" đã diễn ra sáng nay (14/12) tại Hà Nội.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước