Nghịch lý đã tồn tại nhiều năm qua trong ngành giáo dục nhưng chưa thể giải quyết một cách căn cơ, đó là hiện tượng nơi thì quá tải học sinh, nơi có trường lớp rộng rãi song trang thiết bị lại thiếu thốn. Trong khi đó, nhiều nơi phải sa thải giáo viên vì thừa thì có nơi học sinh không thể đến trường vì thiếu người dạy.
Chương trình Sự kiện và Bình luận tuần này đã để cập tới câu chuyện thừa và thiếu trước thềm năm học mới của ngành giáo dục, với sự tham gia của ông Nguyễn Xuân Thành – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo và bà Nguyễn Thị Nhiếp – Hiệu trưởng trường THPT Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Rõ ràng, bên cạnh nhiều thành tựu đạt được, ngành giáo dục vẫn còn nhiều vấn đề ngổn ngang, những trăn trở, vấn đề tồn tại cần giải quyết. Nhưng dù khó khăn ra sao thì giáo dục cũng cần đảm bảo những yêu cầu tối thiểu cho học sinh như trường lớp, trang thiết bị, giáo viên... Theo đó, cơ quan quản lý cần có chính sách đầu tư hợp lý, hiệu quả, đồng thời cũng phải mạnh dạn đổi mới cơ chế quản lý các trường theo hướng linh hoạt chủ động, tăng quyền tự quyết cho các trường để nâng cao chất lượng việc dạy và học.