150 thành viên hoàng gia A-rập Xê-út mắc COVID-19

Hoài Linh, icon
03:30 ngày 10/04/2020

VTV.vn - Hoàng gia A-rập Xê-út có tới 150 thành viên mắc COVID-19. Quốc vương và Thái tử cũng phải cách ly, theo tờ Daily Mail.

Quốc vương Salman, 84 tuổi, đang cách ly gần thành phố Jeddah, trong khi Thái tử Mohammed bin Salman, 34 tuổi, và nhiều bộ trưởng đang cách ly ở vùng duyên hải Biển Đỏ.

Cháu trai của Quốc vương, hoàng tử Faisal bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud, mắc COVID-19 và đang được điều trị tích cực, theo các bác sĩ và những người thân cận hoàng gia. Hoàng tử 70 tuổi này còn là Thống đốc Riyadh.

500 giường bệnh đã được chuẩn bị cho các thành viên hoàng gia và những người thân cận tại Bệnh viện Chuyên khoa King Faisal.

A-rập Xê-út đến 9/4 ghi nhận 41 ca tử vong trong tổng số 2.932 ca nhiễm. Nếu COVID-19 lan đến hoàng gia, đây sẽ trở thành vấn đề cấp bách. Hoàng gia A-rập có tới 15.000 thành viên, nhiều người thường xuyên du lịch châu Âu và một số được cho là đã mang virus "ngoại nhập" từ các chuyến đi này.

A-rập Xê-út đã tuyên bố ngừng bắn hai tuần với phiến quân Houthi ở Yemen hôm 9/4 do các tác động của COVID-19. Bộ trưởng Y tế A-rập Xê-út Tawfiq al-Rabiah cảnh báo số lượng người mắc COVID-19 trong vài tuần tới có thể lên tới 200.000.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục