4 bước chính để "cái ôm đầu tiên" là sự khởi đầu mạnh khỏe cho trẻ

Ban Thời sự, icon
06:00 ngày 18/08/2017

VTV.vn - Những lợi ích của cái ôm đầu tiên chắc hẳn nhiều người đã rõ, nhưng ôm như thế nào thì tốt cho cả mẹ và bé có lẽ lại không phải ai cũng biết.

Trong chương trình "Cái ôm đầu tiên: Hướng tới 4 triệu trẻ sơ sinh tiếp theo" diễn ra chiều 17/8, tại Đà Nẵng do Tổ chức Y tế thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tổ chức, Tổ chức Y tế thế giới khẳng định, cốt lõi của chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm chính là cái ôm đầu tiên.

Trong tâm của phương pháp cái ôm đầu tiên - cái ôm kéo dài và bao bọc, da kề da giữa mẹ và bé, giúp ủ ấm cho trẻ, giúp trẻ tìm vú mẹ để bú và cho phép chăm sóc dây rốn đúng cách. Cái ôm đầu tiên gồm 4 bước chính:

1. Lau khô trẻ một cách nhanh chóng, toàn diện sau khi lọt lòng. Làm như vậy giúp giữ ấm cho trẻ, kích thích thở và ngăn ngừa giảm thân nhiệt.

2. Giữ cho trẻ tiếp xúc da kề da liên tục và kéo dài với mẹ cho tới khi trẻ bú xong cữ bú đầu tiên. Điều này giúp truyền hơi ấm và các vi khuẩn có lợi từ mẹ sang, giữ cho trẻ hồng hào, ấm áp, bình yên và mạnh khỏe.

3. Kẹp và cắt dây rốn vào thời điểm phù hợp. Giảm nguy cơ thiếu máu cho tất cả trẻ sơ sinh và ngăn ngừa xuất huyết não cho những trẻ nhỏ hơn.

4. Bắt đầu nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục