40% người trên 65 tuổi ở Đài Loan, Trung Quốc bị mất thính lực

Nguyễn Mai, icon
10:00 ngày 06/08/2019

VTV.vn - Theo một khảo sát do Tổ chức từ thiện PSA công bố, khoảng 40% người trên 65 tuổi ở Đài Loan, Trung Quốc bị mất thính lực.

Những bệnh nhân khiếm thính được khuyên nên đi điều trị sớm.

TỶ lệ này tương đương 1,37 triệu người già ở đây bị khiếm thính.

Cuộc khảo sát cho thấy khoảng 30% những người bị khiếm thính đã đi điều trị y tế thêm sau khi tham gia các cuộc kiểm tra ở cấp cộng đồng, có nghĩa là họ sẵn sàng đến bệnh viện mà không cần sự trợ giúp của các nguồn lực y tế bên ngoài.

Cuộc khảo sát đã xem xét các báo cáo kiểm tra thính giác của 9.055 người từ năm 2016 cho đến đầu năm nay, Tổ chức này cho biết.

Qua đó, PSA kêu gọi công chúng nâng cao nhận thức về các vấn đề về thính giác và đến bệnh viện kịp thời để điều trị thêm khi họ được phát hiện bị khiếm thính.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục