70% số ca mắc COVID-19 ở Tokyo là do biến thể kháng vaccine

Nguyễn Mai, icon
02:34 ngày 05/04/2021

VTV.vn - Khoảng 70% bệnh nhân COVID-19 được xét nghiệm tại một bệnh viện ở Tokyo xuất hiện biến thể có khả năng kháng tác dụng của vaccine.

Biến thể mới của virus có nguy cơ gây nên những ổ dịch khó kiểm soát, do ít bị tác động bởi vaccine.

Kênh truyền hình NHK cho hay đột biến E484K, được một số nhà khoa học đặt biệt danh là "Eek", đã được tìm thấy ở 10 trong số 14 người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đại học Y khoa và Nha khoa Tokyo vào tháng 3. Biến thể được biết đến là nguyên nhân làm giảm khả năng bảo vệ của vaccine đối với con người.

Trong 2 tháng gần đây, 12 trong số 36 bệnh nhân COVID-19 ở Tokyo mang biến thể này. Tuy nhiên, không ai trong số họ gần đây đã đi du lịch nước ngoài hoặc đã tiếp xúc với những người mắc bệnh từ nước ngoài trở về. Điều này đồng nghĩa là biến thể virus có khả năng xuất hiện trong cộng đồng.

Trước thềm Thế vận hội mùa hè dự kiến ​​bắt đầu vào tháng 7 tới, Nhật Bản đang phải vật lộn với một làn sóng lây nhiễm mới. Các chuyên gia y tế đặc biệt lo ngại về sự lây lan của các chủng biến thể có nguy cơ làm giảm hiệu quả của chiến dịch tiêm chủng toàn dân.

Trong cuối tuần qua, tại Osaka, 666 trường hợp nhiễm biến thể virus đã được báo cáo. Đây là mức cao kỷ lục từ đầu năm đến nay. Theo kênh truyền hình NHK, không có bệnh nhân nào tại bệnh viện Tokyo mang chủng biến thể có nguồn gốc từ Anh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục