Ấn Độ đối mặt với đợt bùng phát dịch mới

An Ngọc, icon
07:21 ngày 19/03/2021

VTV.vn - Ấn Độ đang đối mặt với một đợt bùng phát dịch COVID-19 mới, khi số ca mắc mới tăng cao nhất trong hơn 3 tháng qua.

Nguồn: Reuters

Bang bị ảnh hưởng nặng nhất trong đợt bùng phát dịch mới tại Ấn Độ là Maharashtra, với gần 30.000 ca mắc mới trong vòng 24h, chiếm 2/3 tổng số ca mắc cả nước. 

Các trường hợp mắc COVID-19 gia tăng ở Maharashtra kể từ khi hầu hết các hoạt động kinh tế mở cửa trở lại vào tháng 2. Các chuyến tàu chở hàng triệu người mỗi ngày cũng đã hoạt động trở lại. Nhà chức trách cho rằng: Việc người dân không tuân thủ giãn cách xã hội và không đeo khẩu trang là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng này.

Để ứng phó với đợt bùng phát dịch mới, bang Maharashtra với 112 triệu dân, đã ra lệnh đóng cửa hoàn toàn đối với một số quận và hạn chế các rạp chiếu phim, khách sạn và nhà hàng cho đến cuối tháng sau.

Thủ tướng Narendra Modi đã yêu cầu các bang nhanh chóng tăng cường xét nghiệm và mở rộng tiêm chủng để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lan rộng.

Ấn Độ đã triển khai tiêm chủng hơn 36,5 triệu liều vaccine COVID-19 kể từ khi bắt đầu chương trình vào giữa tháng 1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục