Anh: Cảnh báo tình trạng kháng thuốc kháng sinh

Hoàng Giang , icon
01:21 ngày 15/03/2013

 Mới đây, bộ Y tế Anh đã cảnh báo về tình trạng kháng thuốc kháng sinh và kêu gọi Chính phủ nên đưa kháng thuốc kháng sinh vào danh sách các mối đe dọa đối với cộng đồng như khủng bố và biến đổi khí hậu.

Ảnh minh họa (Nguồn: i.huffpost.com)

Bà Dame Sally Davies, Bộ trưởng bộ Y tế Anh cho biết: Các loại dịch bệnh đang phát triển nhanh hơn các loại thuốc điều trị mà con người có. Bà Dame Sally Davies cũng cảnh báo, các ca phẫu thuật thông thường hiện nay như thay khớp xương hông hoặc ghép tạng, có thể rất nguy hiểm trong vòng 20 năm nữa nếu con người không thể điều trị nhiễm trùng.

Trong bản báo cáo của mình, bà đã kêu gọi Chính phủ tăng cường vệ sinh trường học, bệnh viện, nhà dưỡng lão cũng như các nơi công cộng. Đồng thời, bà cũng yêu cầu các bác sĩ chuyên khoa chỉ kê đơn kháng sinh khi thật cần thiết.

Bộ Y tế Anh cho biết, cơ quan này sẽ sớm đưa ra chiến lược chống tình trạng kháng thuốc kháng sinh trong vòng 5 năm, nhằm hạn chế các hậu quả của tình trạng này.

Trong khi mỗi năm đều có nhiều loại bệnh mới được phát hiện thì chủng kháng sinh được tạo ra gần nhất vào năm 1987.


Cùng chuyên mục