Anh có thể phải đóng cửa lần 2 do dịch COVID-19

An Ngọc, icon
12:14 ngày 22/09/2020

VTV.vn - Nước Anh có thể phải đối mặt với các biện pháp đóng cửa mới trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Nguồn: Reuters

Các chuyên gia cảnh báo, đến giữa tháng 10, nước Anh có thể có 50.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới mỗi ngày, dẫn đến 200 ca tử vong hàng ngày nếu không có hành động kịp thời để ngăn chặn tốc độ lây nhiễm hiện tại.

Ngài Patrick Vallance, trưởng cố vấn khoa học của chính phủ Anh cho biết, các ca bệnh đang "tăng gấp đôi khoảng bảy ngày một lần" và "chắc chắn là con số đang gia tăng ở tất cả các nhóm tuổi".

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết sẽ cân nhắc tăng cường các biện pháp đóng cửa địa phương đã được áp dụng ở các khu vực từ Greater Manchester đến Birmingham, Leicester và Đông Bắc nước Anh.

Thị trưởng London Sadiq Khan cũng đang xem xét các biện pháp hạn chế mới ở thủ đô, bao gồm hạn chế di chuyển và yêu cầu mọi người làm việc ở nhà trở lại.

Hiện Anh đang gặp phải vấn đề ở năng lực xét nghiệm COVID-19, do chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.

Các chuyên gia cho biết có 4 việc cần làm để ngăn chặn đà lây lan hiện tại của dịch COVID-19 là rửa tay, sử dụng khẩu trang, các biện pháp cách ly và đầu tư vào vaccine cùng thuốc đặc trị COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục