Áo cảnh báo làn sóng dịch COVID-19 thứ 3 tại châu Âu

An Ngọc, icon
08:30 ngày 27/12/2020

VTV.vn - Thủ tướng Áo Sebastian Kurz đã lên tiếng cảnh báo về làn sóng dịch COVID-19 thứ 3 trên toàn châu Âu trong bối cảnh biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại Anh đang lây lan.

Nguồn: Reuters

Thủ tướng Kurz nhấn mạnh: Châu Âu chắc chắn sẽ phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng trong quý đầu tiên của năm 2021 khi làn sóng lây nhiễm thứ 3 bùng phát với số ca lây nhiễm tăng mạnh trở lại. Từ ngày 26/12, Chính phủ Áo đã siết chặt trở lại các quy định về phòng chống COVID-19 sau thời gian nới lỏng ngắn. Theo đó, người dân chỉ có thể được rời khỏi nơi ở khi có lý do phù hợp. Các quy định hạn chế tiếp xúc và đi lại này sẽ được áp dụng trong 3 tuần, ít nhất cho tới ngày 17/1/2021.

Nhằm kìm hãm đà lây lan của dịch bệnh, Áo đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng vào đầu tháng 12, tuy nhiên không thực sự thành công. Chính phủ hy vọng 60% người dân sẽ tham gia xét nghiệm, nhưng  ở Vienna, con số này chưa đầy 14%, còn ở Salzburg là khoảng 20%.

Áo đã tiến hành chiến dịch tiêm chủng đồng loạt cùng các nước Liên minh châu Âu (EU) trong hôm nay.

Nước này hiện ghi nhận hơn 351.000 ca mắc COVID-19, trong đó hơn 5.800 ca tử vong - theo thống kê của trang Worldometers.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục