Australia đau đầu với tình trạng người vi phạm phòng dịch không nộp phạt

Nhật Anh, icon
10:40 ngày 19/03/2021

VTV.vn - Đã có hàng chục nghìn trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19 tại bang Victoria (Australia), nhưng mới chỉ có một tỷ lệ nhỏ trong số đó chịu nộp phạt.

Hình minh họa: The Australian

Sau hai đợt bùng phát dịch lớn, bang Victoria có số ca mắc và ca tử vong do COVID-19 chiếm khoảng 70% tổng số các trường hợp được ghi nhận tại Australia. Trong khi đó, giới chức bang này cũng đang đau đầu với việc hàng chục nghìn trường hợp vi phạm các quy định kiểm soát dịch bệnh, nhưng không mấy người chấp nhận nộp phạt

Cảnh sát bang Victoria trong năm vừa qua đã ghi hơn 37.500 phiếu phạt đối với những người không chấp hành các quy định kiểm dịch, với tổng số tiền lên đến gần 62 triệu AUD. Đáng chú ý, với mỗi lần vi phạm, người mắc lỗi phải nhận mức phạt lên đến hơn 1.650 AUD. Tuy nhiên, trong số gần 26.500 cá nhân vi phạm, không ít trường hợp tái phạm nhiều lần.

Ông Rick Nugent, Phó Chỉ huy Cảnh sát bang Victoria, cho biết: Nhiều người bị phạt do không đeo khẩu trang tại nơi công cộng hoặc ra khỏi nhà quá 5 km mà không được phép. Lãnh đạo lực lượng cảnh sát cho rằng việc thực thi các quy định hạn chế đi lại là cần thiết và điều này đã giúp ngăn chặn đại dịch lan rộng. Tuy nhiên, ông Nugent cũng bày tỏ sự không hài lòng khi tính đến tháng 1 vừa qua, chỉ có chưa đầy 10% số phiếu phạt được người vi phạm chi trả.

Australia đau đầu với tình trạng người vi phạm phòng dịch không nộp phạt - Ảnh 1.

Nhiều người dân Australia bị phạt do không đeo khẩu trang tại nơi công cộng hoặc ra khỏi nhà quá 5 km mà không được phép. (Ảnh minh họa: Reuters)

Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt nhấn mạnh: "Tình hình COVID-19 trên thế giới tiếp tục gây ra nguy cơ sức khỏe cộng đồng không thể xem thường đối với Australia, bao gồm cả sự xuất hiện của nhiều biến thể lây truyền nhanh chóng hơn".

Do đó, các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt ở Australia sẽ tiếp tục duy trì cho đến ngày 17/6. Cho đến nay, đã có hơn 100.000 người Australia trong nhóm rủi ro cao đã được tiêm liều vaccine đầu tiên. Australia đặt mục tiêu sẽ hoàn thành chiến dịch tiêm chủng trên toàn quốc cho 25 triệu dân vào tháng 10 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục