Bác sĩ Việt sang Ấn Độ mổ lấy sỏi san hô khổng lồ cho bệnh nhân

P.V, icon
08:57 ngày 28/09/2019

VTV.vn - Đây là 1 trong số 4 bệnh nhân được các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân mổ thị phạm tại Hội nghị quốc tế chuyên đề phẫu thuật nội soi sau phúc mạc điều trị các bệnh lý tiết niệu.

Sỏi san hô ở một bệnh nhân người Ấn Độ được các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân lấy ra thành công.

Nhận lời mời của Bệnh viện Đại học Y khoa Thivandrum - Ấn Độ, các bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật nội soi niệu của Bệnh viện Bình Dân vừa tham dự và báo cáo khoa học tại Hội nghị quốc tế chuyên đề phẫu thuật nội soi sau phúc mạc điều trị các bệnh lý tiết niệu.

Tại hội nghị, cùng với các chuyên gia đến từ Vương quốc Anh, các chuyên gia từ Việt Nam do TS.BS Phạm Phú Phát (Bệnh viện Bình Dân) làm trưởng đoàn tham gia với báo cáo tại phiên toàn thể. Sau đó, các bác sĩ Việt Nam đã phẫu thuật thị phạm 4 trường hợp nội soi, bao gồm: cắt một phần thận chứa bướu điều trị bướu ác tại thận, tạo hình khúc nối bể thận niệu quản, bướu sau phúc mạc kết hợp nang thận to cực trên, lấy sỏi san hô trong thận. Ca mổ thị phạm được truyền hình trực tiếp từ phòng mổ đến hội nghị.

Bác sĩ Việt sang Ấn Độ mổ lấy sỏi san hô khổng lồ cho bệnh nhân - Ảnh 1.

Các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân mổ thị phạm.

Tất cả 4 trường hợp được nhóm bác sĩ Việt Nam phẫu thuật thị phạm đều thành công và được sự tán thưởng nồng nhiệt của các đại biểu tham dự hội nghị. 

Được biết, Ấn Độ là nơi đầu tiên trên thế giới thực hiện kỹ thuật nội soi trong chuyên ngành tiết niệu. Tuy nhiên, các bác sĩ tại đây biết đến Bệnh viện Bình Dân tại TP.HCM là trung tâm huấn luyện phẫu thuật nội soi và đã đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho nhiều bác sĩ trong và ngoài nước đạt kết quả tốt nên đã chủ động mời các bác sĩ phẫu thuật của Bệnh viện Bình Dân đến chia sẽ những kinh nghiệm thực hành chuyên sâu trong ngành tiết niệu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục