Bảo đảm cung ứng đủ vaccine phòng bệnh dại

Minh Đức, icon
02:31 ngày 07/08/2019

VTV.vn - Trước tình trạng vaccine phòng bệnh dại bị thiếu tại một số địa phương, Bộ Y tế đã yêu cầu các đơn vị y tế bổ sung ngay vaccine để ngăn chặn dịch bệnh.

Từ đầu năm 2018 đến nay, cả nước có gần 150 người tử vong vì bệnh dại (riêng năm 2019 đã ghi nhận 46 người), tập trung chủ yếu ở 18 tỉnh/thành phố trọng điểm khu vực phía Bắc, trong đó có Hà Nội…

Cụ thể, từ đầu năm 2019 đến nay, cả nước ghi nhận 46 người bị chết vì bệnh dại tại 24 tỉnh thành phố. Trước đó, trong năm 2018, tình hình bệnh dại đột ngột có diễn biến phức tạp với số người tử vong do dại lên tới 103 trường hợp.

Theo thống kê, 8 tỉnh thành phố có nhiều người chết do dại thời gian qua gồm: Hòa Bình, Lào Cai, Thanh Hóa, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Nghệ An, Sơn La, Điện Biên, Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội.

Đặc biệt, bệnh dại đang có xu hướng xuất hiện và tăng mạnh ở những tỉnh vốn không phải là khu vực trọng điểm về dại nên người dân cần chủ động cảnh giác và phòng tránh, không chủ quan khi nuôi, thả rông động vật. Có thể nói, bệnh dại hiện vẫn là một trong số bệnh truyền nhiễm gây dịch có nhiều người chết nhất ở Việt Nam, với tỷ lệ tử vong khi đã lên cơn dại gần như 100%.

Ông Đặng Quang Tấn, Phó Cục trưởng Y tế Dự phòng - Bộ Y tế cho biết, bệnh dại ở người chỉ có thể được ngăn chặn bằng cách tiêm vaccine dại ngay sau khi bị chó cắn. Do vậy, khi bị súc vật dại hoặc nghi dại cắn, phải rửa ngay vết thương bằng nước xà phòng hay nước muối, bôi chất sát khuẩn như cồn... Sau đó, nạn nhân phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị dự phòng.

Theo thông tin từ Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), vào cuối tháng 5/2018, vaccine phòng bệnh dại mới Indirap do Ấn Độ sản xuất đã được nhập khẩu về Việt Nam. Ngoài ra, có khả năng vaccine Rabipur phòng bệnh dại cũng được nhập về Việt Nam thời gian tới. Số vaccine này sẽ giải quyết được tình trạng thiếu nguồn cung thuốc cho các cơ sở y tế.

Theo ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), hiện nay, Việt Nam có 2 vaccine phòng bệnh dại được cấp giấy đăng ký lưu hành là vaccine Verorab do Công ty Sanofi Pasteur, Pháp sản xuất và vaccine Abhayrab do Công ty Human Biologigical Institute, Ấn Độ sản xuất. Vaccine dại được sử dụng trong tiêm chủng dịch vụ do người dân tự chi trả. Được biết, cả nước có khoảng 700 điểm tiêm chủng vaccine dại. Hàng năm trung bình có khoảng 400.000 - 500.000 người tiêm vaccine phòng dại.

Thời gian qua, một số địa phương ghi nhận tình trạng thiếu vaccine, nguyên nhân là do nhu cầu sử dụng vaccine dại tăng cao trong quý I, đặc biệt là vào các tháng mùa hè, nên các đơn vị không có đủ vaccine dự trữ; do giá dự thầu cao hơn giá mời thầu; một số đơn vị chưa chủ động thay thế nguồn vaccine khi nguồn cung hiện tại có nguy cơ thiếu đột ngột.

Trước tình hình này, Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại trên người đã khuyến cáo các điểm tiêm phòng dại cần tăng cường sử dụng phác đồ tiêm trong da thay thế phác đồ tiêm bắp khi sử dụng vaccine dại, để tiết kiệm sử dụng vaccine, tăng số lượng người được tiêm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục