Bé 14 ngày tuổi bỏng nặng do chữa chướng bụng bằng lá trầu

Ban Thời sự, icon
01:44 ngày 20/07/2019

VTV.vn - Bệnh nhi 14 ngày tuổi nhập viện trong tình trạng sốt kèm bỏng da độ II diện rộng do người nhà dùng lá trầu hơ nóng, sau đó đắp lên bụng.

Cháu bé đang được điều trị tích cực. (Ảnh: Dân trí)

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vừa tiếp nhận bệnh nhi 14 ngày tuổi ở xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh vào viện trong tình trạng sốt kèm theo bỏng da độ II diện rộng vùng bụng và ngực.

Người nhà bệnh nhân cho biết: thấy bé bị chướng bụng, nghe người quen mách, đã dùng lá trầu không hơ nóng, dán lên bụng và ngực cho cháu bé. Nhưng khi đắp lên lá trầu lên người cháu bé, cháu quấy khóc, sốt, da bị đỏ và phồng rộp.

Các bác sĩ khuyến cáo: hiện không ít gia đình đang lạm dụng các phương pháp chữa bệnh truyền miệng hoặc tự chữa bệnh cho con thông qua Internet dẫn đến nhiều trường hợp đáng tiếc. Vì vậy, nếu thấy trẻ có dấu hiệu bất thường, phụ huynh nên đưa cháu đến các cơ sở y tế khám và điều trị kịp thời

Cẩn thận bỏng sứa khi đi tắm biển ngày hè Cẩn thận bỏng sứa khi đi tắm biển ngày hè

VTV.vn - Sứa là món ăn ưa chuộng trong ngày hè nắng nóng nhưng ít ai biết rằng sứa tiềm ẩn những nguy cơ gây hại tới sức khỏe khi ăn hoặc tiếp xúc với chúng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục