Bệnh chốc ở trẻ em có nguy hiểm?

Tuấn Bảo, icon
09:09 ngày 20/12/2018

VTV.vn - Bệnh chốc là một bệnh nhiễm trùng da thường gặp ở trẻ em từ 2 - 5 tuổi, nhưng cũng có thể gặp ở trẻ lớn và người lớn.

Hình minh họa.

Bệnh chốc xuất hiện nếu vi khuẩn xâm nhập vào da lành hoặc da bị tổn thương do những vết cắt nhỏ, vết xây xước do cào gãi hoặc vết côn trùng đốt.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương, chốc là một nhiễm trùng ngoài da chủ yếu do vi khuẩn tụ cầu vàng và/hoặc liên cầu gây ra. Tổn thương thường gặp ở quanh các hốc tự nhiên của cơ thể như quanh mũi, quanh miệng,.. hoặc vùng da hở như tay chân mặt. Bệnh chốc gây ra những vết ban đỏ, sau đó xuất hiện các mụn nước, bọng nước, mụn nước vỡ để lại các vết vảy tiết màu vàng hay vàng nâu mật ong đặc trưng. Một số trường hợp có thể sốt nhẹ, nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau dữ dội, đỏ tấy và sưng, hoặc chán ăn cho thấy một loại nhiễm trùng nghiêm trọng hơn.

Chẩn đoán chốc chủ yếu dựa vào đặc điểm lâm sàng của bệnh và không có xét nghiệm đặc hiệu. Một số trường hợp các bác sĩ có thể lấy mẫu từ các mụn nước, mụn mủ của trẻ để nuôi cấy xác định vi khuẩn phục vụ điều trị, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng cần thiết.

Điều trị

Điều trị theo các bước như sau:

- Rửa thương tổn, nhẹ nhàng loại bỏ vảy tiết.

- Dùng các thuốc sát trùng (povidone iodine, hydrogen peroxide, chlorhexidine) hoặc mỡ kháng sinh bôi tại chỗ (acid fusidic, mupirocin).

- Che phủ vùng da thương tổn.

Nếu chốc lan rộng có thể sử dụng kháng sinh toàn thân theo chỉ định của bác sĩ. Tùy thuộc vào mức độ nhiễm trùng nghiêm trọng và độ rộng của tổn thương các bác sĩ sẽ quyết định sử dụng kháng sinh tại chỗ hay toàn thân cho trẻ.

Nếu trẻ chỉ có một vài tổn thương, mức độ tổn thương nhẹ, chỉ cần dùng các kháng sinh bôi tại thương tổn. Mặt khác, khi trẻ bị nhiều tổn thương, mức độ nhiễm trùng nặng hoặc ở các vị trí khó bôi thuốc, kháng sinh đường toàn thân là cần thiết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục