Bệnh nhân tố bị tự ý cắt thận, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nói gì?

P.V, icon
09:42 ngày 27/08/2019

VTV.vn - Một bệnh nhân nữ sinh năm 1964 ở Thanh Hóa đến khám sỏi thận tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mới phát hiện bị cắt mất thận trái sau ca phẫu thuật lấy sỏi 4 năm trước.

Trong buổi trả lời báo chí chiều 26/8, GS.TS Trịnh Hồng Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: hồ sơ bệnh viện lưu lại về ca mổ cắt thận năm 2015 của trường hợp bệnh nhân Lê Thị Nga đều rất rõ ràng. Bệnh nhân có chỉ định mổ và đánh giá thận đã mất chức năng.

Đồng thời khẳng định: trước khi thực hiện phẫu thuật đã giải thích với bệnh nhân và gia đình về những biến chứng trong phẫu thuật và gia đình đã ký cam kết. Trong đó, biến chứng chính là phải cắt thận hay biến chứng nặng nhất là tử vong.

Theo giải thích của bệnh viện, khi phẫu thuật lấy sỏi, kíp mổ thấy thận trái yếu, ứ nước và có liên quan đến tụy nên "tự cắt" không cần giải thích với người nhà.

Bên cạnh đó, trong giấy ra viện của bệnh nhân cách đây 4 năm đã ghi rõ việc phải cắt bỏ thận cùng các loại giấy tờ liên quan khác: giấy chứng nhận cách thức phẫu thuật, giấy hẹn khám lại, đơn thuốc đều ghi rõ... và được giao cho bệnh nhân giữ.

Tuy nhiên, sau buổi làm việc với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ngày 5/8, bà Lê Thị Nga (sinh năm 1964, trú tại Hà Thái, Hà Trung, Thanh Hóa) và gia đình cảm thấy chưa thỏa đáng với giải thích từ bệnh viện. Ngày 6/8, bà Nga đã có đơn kiến nghị để làm rõ về sự việc này.

Trong đơn kiến nghị, bà Nga thông tin: "Trong ca phẫu thuật gần 4 năm trước, chúng tôi chưa bao giờ được thông báo phải cắt thận. Nếu thời điểm phẫu thuật, bác sĩ không thể thông báo, vậy sau phẫu thuật sao không giải thích cho gia đình?

Trong khi đó, trước khi phẫu thuật, tôi và anh trai là Lê Văn Bảy làm các thủ tục tại bệnh viện. Lúc này các bác sĩ giải thích là mổ để lấy sỏi và gia đình ký cam kết theo đúng quy trình. Gia đình đồng ý và ký cam kết phẫu thuật lấy sỏi. Sau phẫu thuật, tôi xuất viện về quê. Từ thời điểm đó đến nay, tôi vẫn không biết mình bị mất thận trái.

Như giải thích của bệnh viện, trong quá trình phẫu thuật mới phát hiện thận yếu, ứ nước nên đã cắt thận mà không thông báo cho gia đình. Như vậy, trước khi ca phẫu thuật tiến hành, bác sĩ không thể biết là buộc phải cắt thận mà chỉ xảy ra trong khi thực hiện phẫu thuật".

Với những vấn đề trên, bà Nga đề nghị cơ quan chức năng làm rõ việc bệnh viện tự ý cắt thận, cung cấp hồ sơ bệnh án cho gia đình (sao chụp hoặc tóm tắt bệnh án). Đồng thời, xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có).

Đồng thời, đề nghị Bộ Y tế tổ chức buổi đối thoại với sự có mặt của các cơ quan chức năng và gia đình về sự việc này. Đối với tổn hại sức khỏe khi bị cắt thận, đề nghị hỗ trợ chi phí điều trị sau này khi bà Nga điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Trong đơn kiến nghị bà Lê Thị Nga nêu rõ: "Ngày 20/7, tôi đi tiểu buốt, tiểu ra máu nghi bị sỏi thận nên đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm khám. Cách đây gần 4 năm, tôi đã phẫu thuật lấy sỏi tại bệnh viện.

Ngày 24/7, sau khi thăm khám, tôi được được các sĩ chỉ định siêu âm. Kết quả siêu âm xác định: thận phải kích thước bình thường, nhu mô dày bình thường, nhóm đài bể thận trên giãn khu trú, không thấy sỏi. Có nang cực dưới, kích thước 21mm. Thận trái kích thước bình thường, nhu mô dày mỏng không đều, đài bể thận giãn. Đài bể thận có vài sỏi, các sỏi nhỏ nhất kích thước lớn nhất là 23mm.

Sau đó, tôi được chụp X-quang và chụp cắt lớp. Kết quả cho thấy: thận bờ không đều, kích thước bình thường dọc thận 105mm. Đài bể thận giãn không đều, có sỏi nhóm đài trên và dưới. Sỏi lớn nhất là 7mm, dày nhẹ và đều thành bể thận. Nhu mô dày mỏng không đều. Niệu quản không gian. Không thấy thận trái bình thường trong hố thận trái. Không thấy khối khu trú bất thường trong hố thận trái (không có thận trái).

Sau khi nhận kết quả, gia đình tá hỏa bởi không biết tại sao mình bị mất thận trái".

Ngày 25/7, bà Nga và người nhà đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thắc mắc về kết quả chụp cắt lớp không có thận trái. Lúc này, bệnh viện siêu âm lại lần 2 cho kết quả: thận trái không quan sát thấy. Bệnh viện kết luận: bà Nga không có thận trái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục