Biến chứng thẩm mỹ, đắng cay tự chịu

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
09:06 ngày 18/10/2019

VTV.vn - Nhiều người đi thẩm mỹ chưa hiểu rõ hết các hợp đồng. Vì vậy, khi xảy ra tranh chấp hoặc có biến chứng, họ thường phải tự chịu hậu quả.

Tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, có không ít trường hợp bị tai biến hoặc không hài lòng sau kết quả thẩm mỹ. Nhưng theo bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ của bệnh viện, đa phần người đi thẩm mỹ phải chịu thiệt vì không đọc kỹ các hợp đồng cũng như chưa được tư vấn kỹ.

Người đi làm đẹp còn gặp phải tình trạng thực hiện thủ thuật tại các cơ sở vượt quá khả năng chuyên môn. Đã có trường hợp biến chứng đến mù mắt và kiện cơ sở thẩm mỹ ra tòa. Tuy nhiên, nỗi mặc cảm về thẩm mỹ cũng lại khiến nhiều người không muốn lên tiếng hoặc khi lên tiếng kiện cáo thì tiền đã mất, tật đã mang.

Nguy cơ hoại tử khi nâng mũi bằng chỉ Nguy cơ hoại tử khi nâng mũi bằng chỉ

VTV.vn - Gần đây, không ít bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu do bị biến chứng hỏng mũi sau khi đi cấy chỉ nâng mũi ở các spa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục