Bình Định: Bé gái 6 tháng tuổi tử vong sau khi được tiêm thuốc tại nhà bác sĩ

Linh Chi, icon
06:09 ngày 19/10/2018

VTV.vn - Thấy con gái bị sốt, gia đình anh Đ.V.T (sinh năm 1995, trú tại Vân Canh, Bình Định) đưa con tới nhà bác sĩ T.V.L. ở thị trấn Vân Canh để khám.

Hình minh họa (Ảnh: 123rf)

Tại đây, sau khi được khám, bác sĩ L. đã tiêm một mũi thuốc cho bệnh nhi. Tuy nhiên, sau tiêm vài giờ, bệnh nhi có biểu hiện mệt mỏi và được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Vân Canh để cấp cứu, nhưng bệnh nhi đã tử vong trước đó.

Theo đại diện Sở Y tế Bình Định, sau khi có kết luận của cơ quan điều tra, kết quả khám nghiệm tử thi và tường trình của các cá nhân liên quan đến cái chết của bé gái 6 tháng tuổi ở Vân Canh, Sở Y tế sẽ xem xét quyết định kỷ luật.

Cũng theo đại diện Sở Y tế Bình Định, nguyên nhân tử vong của bé gái sau khi được khám, tiêm thuốc ở nhà bác sĩ L. chưa rõ, nhưng ít nhất bác sĩ này đã sai vì chưa được cấp giấy phép khám chữa bệnh tại nhà.

Theo đại diện Trung tâm Y tế huyện Vân Canh, những ngày qua bác sĩ Lụi làm việc với cơ quan điều tra nên chưa có tường trình chính thức về vụ việc.

Công an huyện Vân Canh đang phối hợp các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ nguyên nhân.tử vong của cháu bé này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục