Bình Thuận: Mổ cứu sống sản phụ bị hội chứng Hellp

Lê Huân (VTV8), icon
10:38 ngày 19/05/2016

VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận vừa mổ cấp cứu cứu sống sản phụ và thai nhi 26 tuần tuổi bị mắc hội chứng Hellp - là bệnh lý có tỉ lệ tử vong cao.

Sản phụ được cứu sống.

Sản phụ Mai Thị Đình, trú tại xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, nhập viện trong tình trạng mang thai 26 tuần, có dấu hiệu phù toàn thân, mắt mờ, đau đầu dữ dội, chảy máu chân răng. Bệnh viện đã tiến hành hội chẩn và xác định bệnh nhân mắc phải hội chứng Hellp - vốn là bệnh lý sản khoa đặc trưng. Tỷ lệ tử vong của mẹ là 35%, cứ ba bệnh nhân bị mắc bệnh này thì có một bệnh nhân tử vong.

Với quyết tâm cứu người, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã quyết định mổ cấp cứu cho bệnh nhân. Đến sáng 18/5, bệnh nhân Mai Thị Đình đã tỉnh táo, mặc dù huyết áp còn cao nhưng các dấu hiệu hội chứng Hellp không còn.

Được biết, đây là lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tiến hành mổ cấp cứu sản phụ bị hội chứng Hellp và đã thành công.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục