Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống bệnh bạch hầu từ Lào

Ban Thời sự, icon
05:39 ngày 02/11/2015

VTV.vn - Bộ Y tế vừa khuyến cáo các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu, nhất là các địa phương khu vực biên giới, phải chú ý trước tình hình căn bệnh đang lây lan mạnh tại Lào.

Ảnh minh họa.

Hiện, Việt Nam đã ghi nhận một số ít trường hợp mắc bệnh bạch hầu tại Gia Lai và Quảng Nam. Tuy nhiên, trước sự bùng phát dịch bạch hầu tại Lào, bệnh có thể lây truyền ở nhiều khu vực thôn bản vùng biên giới Việt Nam - Lào; sau đó lây lan rộng hơn.

Bệnh bạch hầu là bệnh dễ dàng qua đường hô hấp hoặc qua tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết từ niêm mạc mũi họng của bệnh nhân. Biểu hiện của bệnh là thường có giả mạc màu trắng ở tuyến hạnh nhân, hầu họng, thanh quản, mũi, có thể xuất hiện ở da và các màng niêm mạc khác. Trường hợp nặng có thể gây biến chứng và tử vong.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

 

Cùng chuyên mục