Ca phẫu thuật ghép mặt cho bệnh nhân cao tuổi nhất thế giới

Nguyễn Mai, icon
01:38 ngày 04/10/2018

VTV.vn - Một người đàn ông 64 tuổi ở Canada bị biến dạng khuôn mặt sau một tai nạn săn bắn đã trở thành người cao tuổi nhất trên thế giới được cấy ghép mặt - theo CBS.

Bệnh nhân ghép mặt cao tuổi nhất thế giới đang hồi phục tốt.

4 tháng sau khi phẫu thuật tại Bệnh viện Maisonneuve-Rosemont ở Montreal, người đàn ông đã lấy lại khả năng thở đúng cách và bắt đầu nhai, ngửi và nói chuyện bằng khuôn mặt mới của mình, theo một thông cáo báo chí của Đại học Montreal .

7 năm trước, ông đã bị biến dạng nghiêm trọng bởi một phát súng tình cờ. Ông phải sống trong đau đớn và trải qua 5 ca phẫu thuật tái tạo. Bên cạnh đó, do gặp khó khăn trong giao tiếp với mọi người nên ông đã chọn ở trong nhà và tự cô lập bản thân.

Lựa chọn duy nhất của người đàn ông này là cấy ghép mặt để phục hồi hàm, cơ mặt và dây thần kinh, răng, môi và mũi.

"Là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, tôi biết rằng, dù to hay nhỏ, vết thương trên khuôn mặt có một khía cạnh đặc biệt tượng trưng và gắn liền với cuộc sống của mỗi bệnh nhân" - bác sĩ phẫu thuật khuôn mặt của người đàn ông, Tiến sĩ Daniel Borsuk, cho biết. "Biến dạng mặt có thể có ảnh hưởng bất lợi đến sự tự tin và do đó, việc cấy ghép này mang lại hy vọng to lớn vào khả năng sinh hoạt bình thường cho bệnh nhân của chúng tôi".

Ca phẫu thuật được thực hiện liên tục trong 30 giờ đồng hồ với sự tham gia của hơn 100 chuyên gia y tế.

Sau 4 tháng, tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân đã dần ổn định và không có dấu hiệu đào thải ghép.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục